MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc có thể nâng lãi suất cơ bản trong quý 2/2010

07-04-2010 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Nếu chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng tăng hơn 3%, chính phủ Trung Quốc có thể nâng lãi suất cơ bản.

Ông Li Daokui, tư vấn cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cho rằng Ngân hàng Trung ương nước này có thể sẽ nâng lãi suất cơ bản trong quý 2/2010.

Thông tin trên được đưa ra trên China Securities Journal ngày hôm nay.

Theo ông Li, lạm phát sẽ là yếu tố lớn nhất đằng sau quyết định nâng lãi suất cơ bản của Trung Quốc. Nếu chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng tăng hơn 3%, chính phủ Trung Quốc có thể nâng lãi suất cơ bản.

Ông Li khẳng định thời điểm nâng lãi suất cơ bản không hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ. Nguồn tiền nóng từ bên ngoài sẽ tràn vào nếu Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản trước Mỹ. Yếu tố quan trọng nhất nếu kinh tế Trung Quốc tăng trưởng quá nóng chính là tín dụng.

Ông Li hiện là thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Theo thông tin đưa ra bởi China Securities Journal dẫn lời ông Fan Jianping, trưởng bộ phận dự báo kinh tế của Trung tâm thông tin nhà nước Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc quý 1/2010 có thể tăng trưởng tới 12%.

Thặng dư thương mại quý 1/2010 của Trung Quốc có thể đạt 14 tỷ USD. Thâm hụt thương mại tháng 3/2010 có thể là 8 tỷ USD.

Ông Fan Jianping cho rằng tăng trưởng kinh tế và sản lượng công nghiệp quý 2/2010 có thể đi xuống.

Các công ty xuất khẩu Trung Quốc, đặc biệt là các công ty cung cấp thiết bị tiêu dùng, xe và điện thoại di động, có thể chịu nhiều ảnh hưởng tệ hại nhất nếu đồng nhân dân tệ được điều chỉnh tăng giá.

Theo thông tin đưa ra bởi Tân Hoa Xã, nếu đồng nhân dân tệ tăng giá thêm 3%, lợi nhuận của nhóm các công ty xuất khẩu có thể giảm từ 30% đến 50%.

Ngọc Diệp
Theo Dân Trí/Xinhua,Reuters


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên