MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Cựu Bí thư bị truy nã tham nhũng đã hồi hương

06-12-2015 - 17:24 PM | Tài chính quốc tế

Một cựu Bí thư ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng đã quay trở về nước sau 13 năm sống ở Mỹ, Tân Hoa xã đưa tin.

Bà Huang Yurong, 64 tuổi, nguyên là cựu Bí thư Đảng bộ thuộc Cơ quan phát triển đường cao tốc tại tỉnh Hà Nam đã trở về nước vào ngày 5/11.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo, bà Huang Yurong đã tự nguyện trở về sau khi được chính quyền Bắc Kinh thuyết phục.

Bà Huang Yurong chạy trốn sang Mỹ từ năm 2002. Sau nhiều năm bỏ trốn, bà Huang cho rằng quyết định trở về Trung Quốc của mình là đúng đắn và muốn tích cực hợp tác với các cuộc điều tra tư pháp, CCDI cho biết.

Thông báo của CCDI cho biết thêm, từ cuối năm 2014, Mỹ và Trung Quốc đã hợp tác để điều tra về bà Huang.

Vào tháng 4/2015, chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch mang tên “Lưới trời” nhằm đưa khoảng 100 cựu quan chức tham nhũng có tên trong danh sách truy nã trở về nước.

Hồi tháng 9/2015, ông Yang Jinjun là người đầu tiên phải trở về Trung quốc sau khi bị Mỹ trục xuất. Ông này từng giữ chức Tổng giám đốc một doanh nghiệp tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang./.

Theo Phương Chi

VOV

Trở lên trên