MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Giấc mơ làm giàu tan cùng bong bóng chứng khoán

23-09-2008 - 17:09 PM | Tài chính quốc tế

Khi “bong bóng” thị trường vỡ, nhiều người dân Trung Quốc đã trắng tay. Số tiền tiết kiệm nhiều năm trở thành sương khói.

Những phụ nữ và công chức trung lưu Trung Quốc năm ngoái đã thắng rất lớn, họ có thể được coi là những nhà đầu tư thành công nhất thế giới năm 2007.

 

Cho đến nay, mọi chuyện đã đảo ngược, họ thua lỗ rất nhiều, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng nhiều, đã có biểu tình về vấn đề này.

 

Theo ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trên 20.000 gia đình sống ở 50 thành phố lớn, hơn 40% người dân quan tâm đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ hơn là gởi tiền vào ngân hàng.

 

Thị trường chứng khoán Trung Quốc mất 2/3 giá trị chỉ trong 11 tháng. Chính phủ Trung Quốc hết sức lo lắng về điều này, mới đây chính phủ đã tiến hành hạ tỷ lệ lãi suất và dự trữ bắt buộc lần đầu tiên trong 6 năm còn trước đó áp dụng một số biện pháp để cứu thị trường.

 

Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm tại thị trường Trung Quốc đã thua lỗ quá lớn và nay hẳn họ hết sức ngại ngần khi nghĩ đến việc quay lại thị trường chứng khoán mang đầy tính chất may rủi này.

 

Ngay cả khi so sánh với những lần thị trường tài chính hỗn loạn, mức độ sụt giảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn hết sức đáng lo ngại.

 

Hàng triệu người Trung Quốc, không giàu có về cả tài chính lẫn kiến thức, đổ xô tiền vào thị trường bởi thị trường này tăng gấp 3 về giá trị chỉ trong 2 năm. Sau khi lên đến đỉnh cao vào tháng 10, giá cổ phiếu hiện nay đã quay trở về giá trị cuối năm 2006.

 

Tháng 4.2007, 21 tỉ USD tiền gởi từ ngân hàng chảy vào TTCK, và trong tháng 5 là 37 tỉ USD. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày 10.5.2007, vòng quay của một ngày trên sàn chứng khoán Thượng Hải đạt hơn 52 tỉ USD, qua mặt các thị trường trên thế giới. Theo ngân hàng Thế giới, giá trị TTCK Trung Quốc tăng gấp ba lần từ năm 2005 đến 6.2007.

 

Đợt suy thoái đầu tiên của năm 2008 bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 27.2, khi chỉ số Shanghai và Shenzhen 300 giảm tới 250,18 điểm (9,2%). Các nhà đầu tư vội vã bán tháo cổ phiếu, trị giá lên tới 107,8 tỉ USD.

 

Theo khảo sát của công ty cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn quốc tế Bắc Kinh, 92,51% nhà đầu tư chứng khoán cá nhân thua lỗ trong nửa đầu năm 2008 (trong đó hơn 60% lỗ hơn phân nửa), 4,34% có lời và 3,15% hoà vốn.

 

Ông Zhang Qi, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Haitong ở Thượng Hải, nhận xét:”Giấc mơ của tầng lớp trung lưu đã bị chôn vùi. Tiền tiết kiệm đã biến mất như sương khói. Sẽ có nhiều gia đình không còn dám nghĩ đến việc đầu tư vào thị trường chứng khoán.”

 

Tuy nhiên ông Zhang thể hiện sự tin tưởng vào chính sách cứu thị trường chứng khoán của chính phủ. Cụ thể chính phủ Trung Quốc đã dùng tiền để mua cổ phiếu niêm yết. Đây là biện pháp mạnh tay nhất của chính phủ trong 18 năm và nhiều khả năng cổ phiếu Trung Quốc sẽ tăng lại trong những tuần tới.

 

Nhiều trí thức Trung Quốc không có quan điểm tương tự, họ cho rằng trong bối cảnh thị trường thế giới bất ổn và tình hình kinh tế không mấy khả quan, không ai có thể biết vấn đề tiếp theo trong thị trường là gì.

 

Sự bùng nổ quá lớn của thị trường suốt 2 năm trước khiến nhiều người chuyển tiền tiết kiệm lãi suất không mấy hấp dẫn sang thị trường chứng khoán. Khi làm như vậy họ đã giúp các công ty có lượng vốn lớn, đó là điều mà chính phủ mong muốn.

 

Tuy nhiên đến nay khi việc thị trường tuột dốc đe dọa gây ra nhiều bất ổn, chính phủ đang đặt vấn đề cứu thị trường lên cao hơn hết để đảm bảo ổn định cho xã hội.

 

Gần đây, đã có lần một số nhà đầu tư đầy giận dữ đã tụ tập biểu tình trước Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, điều này rất hiếm thấy tại Trung Quốc.

 

Để kéo nhà đầu tư trở lại thị trường, chính phủ sẽ phải tiến hành nhiều biện pháp hơn nữa.

 

Ngọc Diệp

Theo AP,TBKTSG

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên