MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc lo sợ Bạc Hy Lai quay lại chính trường?

28-08-2013 - 16:56 PM | Tài chính quốc tế

Theo một số nguồn tin, các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ rằng nếu không bị trừng phạt “mạnh tay”, một ngày nào đó cựu chính trị gia Bạc Hy Lai sẽ quay lại chính trường nước này.

Ông Bạc là một ngôi sao đang lên của chính trường Trung Quốc và được coi là đối thủ tiềm năng của Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi sự nghiệp của ông sụp đổ vì vụ giết người mà vợ ông là tội phạm.

Theo hãng tin Reuters, các tòa án của Trung Quốc chịu sự kiểm soát của Đảng Cộng sản và với những vụ án chính trị nhạy cảm như vụ của ông Bạc, gần như chắc chắn ông Bạc sẽ bị tuyên án có tội.

“Ông Bạc là mối đe dọa lớn nhất đối với ông Tập. Nếu ông Bạc không bị tử hình hay chết vì bệnh tật, không thể loại trừ khả năng một ngày nào đó ông Bạc sẽ quay trở lại”, một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho hay dự kiến bản án dành cho ông Bạc sẽ được công bố vào đầu tháng Chín. Hôm 26/8, phiên tòa xét xử ông Bạc kéo dài 5 ngày đã kết thúc.

Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều ví dụ về thanh trừng và phục hồi với ví dụ lớn nhất là vụ Đặng Tiểu Bình, “kiến trúc sư” của cải cách kinh tế ở Trung Quốc.

Trong thời kì Cách mạng văn hóa, ông Đặng bị “đẩy” ra khỏi chính quyền nhưng sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, ông đã quay trở lại chính trường và trở thành nhà lãnh Trung Quốc trong vòng 2 thập kỷ cho tới tận lúc ông qua đời vào năm 1997.

Trong một diễn biến khiến nhiều người bất ngờ, ông Bạc đã phản bác mạnh mẽ các cáo buộc của viện kiểm sát và phủ nhận mọi tội danh.

Ông Bạc tập trung chủ yếu vào các tội danh và tránh đề cập tới khía cạnh chính trị, và theo một nguồn tin khác thì chiến lược này cho thấy ông Bạc có ý định “kéo dài trò chơi”.

“Ông Bạc đang hi vọng một ngày nào đó sẽ có cải cách chính trị để quay trở lại chính trường”, nguồn tin này nhận định.

Phần lớn nội dung của phiên tòa tập trung vào hướng các khoản tiền trái phép gửi tới vợ và con trai ông Bạc.

Theo một cuộc điều tra trên mạng, những người có quan điểm tiêu cực về ông Bạc giảm mạnh sau khi phiên tòa diễn ra và những người nào có cảm tình với ông Bạc cho biết sau khi theo dõi phiên tòa họ lại càng có cái nhìn tích cực về cựu chính trị gia này hơn.

“Về khía cạnh xét xử, hiện chưa có bằng chứng gì chống lại Bạc Hy Lai và vì thế giới lãnh đạo Trung Quốc đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào”, Bo Zhiyue, một nhà nghiên cứu tại Đai học quốc gia Singapore nhận định.

“Nếu giới lãnh đạo vẫn muốn kết án Bạc Hy Lai thì họ sẽ mất uy tín vì đã khẳng định Trung Quốc là quốc gia tuân thủ pháp luật, Nhưng nếu thả tự do cho ông ấy thì ai sẽ quản thúc ông ấy được?”, ông Bo Zhiyue nói.

Vụ xét xử ông Bạc diễn ra trong lúc Chủ tịch Tập Cận Bình hô hào về chiến dịch chống tham nhũng với mục tiêu “xử lý” từ những “con hổ”- chỉ các quan chức cấp cao - cho tới những “con ruồi”- chỉ các quan chức cấp thấp.

“Nếu ông Bạc không bị xử tử thì những “con hổ” và “con ruồi” sẽ không sợ Tập Cận Bình và sẽ không nghe theo lời ông ấy”, nguồn tin đầu tiên nói.

Một nguồn tin trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng cựu Bộ trưởng Đường sắt Liu Zhijun và bà Cốc Khai Lai được miễn án tử hình là dấu hiệu cho thấy có thể ông Bạc sẽ không bị tử hình.

Tuy nhiên, phía viện kiểm sát vẫn đề xuất mức án nghiêm khắc dành cho ông Bạc vì ông không nhận tội và không có thái độ hợp tác.

“Mối nguy hiểm ở đây là họ cảm thấy ông ấy có thái độ không tốt”, Gu Yushu, người được gia đình ông Bạc chỉ định làm luật sư bào chữa cho ông nhưng đã từ chối đại diện cho ông Bạc ở trước tòa.

“Nếu anh có thái độ tốt và thừa nhận tội thì họ có thể dùng quyền của mình giảm nhẹ mức án nhưng nếu anh không có thái độ tốt thì họ sẽ không có cơ hội để khoan nhượng”, Gu Yushu nói.

Theo Lê Dung

huongnt

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên