MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc muốn gì từ nước Anh?

22-10-2015 - 09:09 AM | Tài chính quốc tế

“Thỏi nam châm” lớn nhất hút Trung Quốc về phía Anh chính là thủ đô London – trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu, nơi mà Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ có vai trò quan trọng hơn.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng một vị Chủ tịch Trung Quốc tới thăm nước Anh. Mối quan hệ Trung – Anh vốn không thực sự mặn mà. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới London trong tuần này là minh họa rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ ấy đã lớn mạnh như thế nào trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung có phần căng thẳng.

Mấy năm gần đây, Anh đã dựa vào dòng vốn từ Trung Quốc để tài trợ cho mọi thứ, từ đường sắt và các dự án nhà ở cho tới nhà máy điện hạt nhân. Khoảng 10 năm trước, điều này chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, đến năm 2011, sau khi đã quá “mệt mỏi” với việc dư thừa ngoại tệ, Bắc Kinh bắt đầu đẩy mạnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Hướng đến mục tiêu tìm kiếm những khoản lãi và tìm thị trường cho lượng sắt thép dư thừa, Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 18 tỷ USD vào Liên minh châu Âu (EU) trong năm ngoái. Anh đã trở thành nước đứng đầu trong danh sách các nước đón nhận dòng vốn đầu tư của Trung Quốc với tỷ lệ lên đến hơn 30%.

Vị thế là đồng minh thân cận của Mỹ và là cửa ngõ thương mại để bước vào thị trường EU là những nét hấp dẫn lớn nhất của Anh. Ngoài ra các chính trị gia của nước này cũng khá khôn khéo. Khi Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne tới thăm Trung Quốc hồi đầu năm nay, ông đã dành được thiện cảm của nước chủ nhà khi tới thăm vùng đất Tân Cương. Tại đây hai bên đã thảo luận về kinh tế chứ không phải là vấn đề nhân quyền.

Tuy nhiên, “thỏi nam châm” lớn nhất hút Trung Quốc về phía Anh chính là thủ đô London – trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu, nơi mà Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ có vai trò quan trọng hơn.

Cả Trung Quốc và Anh đều muốn London trở thành nơi mà đồng nhân dân tệ sẽ được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động thanh toán và giao dịch. Một số biện pháp kỹ thuật đã được đưa ra như thành lập trung tâm giao dịch hoán đổi tiền tệ với quy mô lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đang có kế hoạch phát hành một lô trái phiếu niêm yết bằng nhân dân tệ ở London.

Những sáng kiến này là một phần của kế hoạch rộng hơn nhằm sử dụng thương mại để nâng cao tầm ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở Trung Đông và châu Âu. Sự ra đời của Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) vào năm ngoái là động thái rõ nét nhất và Anh là nước phát triển đầu tiên đăng ký gia nhập AIIB.

Kể từ năm 2005 đến nay, quy mô của nền kinh tế Trung Quốc đã tăng gần gấp 4 lần, đồng thời tỷ trọng đóng góp vào GDP toàn cầu cũng tăng gần gấp đôi (lên 17%). Do đó, từ góc nhìn của nước Anh, cư xử hài hòa với Trung Quốc cũng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế. Có hàng trăm công ty Anh đang hoạt động ở Trung Quốc, và Chính phủ của Thủ tướng David Cameron cũng muốn rằng đến năm 2020 Trung Quốc sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Anh.

Dẫu vậy, Trung Quốc là một đối tác chính trị có những đặc điểm hoàn toàn khác biệt với những “giá trị phương Tây”. Ông Tập đang theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh nền kinh tế có quá nhiều điểm mơ hồ.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố hôm 19/10, GDP của nước này tăng trưởng 6,9% trong quý III. Tuy nhiên, những số liệu mới nhất về các hoạt động đầu tư, sản xuất và ngành dịch vụ đều cho thấy mức tăng trưởng yếu hơn. Quá trình “tái cân bằng” nhằm chuyển đổi từ mô hình kinh tế dựa vào đầu tư sang dựa vào tiêu dùng đang diễn ra khá chậm chạp.

Từ góc nhìn của Trung Quốc, vấn đề lớn nhất là việc Anh đe dọa rút khỏi EU. Một cuộc bỏ phiếu rời khỏi liên minh này sẽ khiến dòng vốn từ Trung Quốc gặp nguy hiểm. Nếu Anh ra đi, vị thế trung tâm tài chính của London cũng như sức khỏe của nền kinh tế Anh sẽ bị đe dọa.

Thu Hương

FT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên