MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc thông qua kế hoạch xây hệ thống đường sắt dài hơn 1.000 km

19-05-2015 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Hệ thống đường sắt nói trên bao gồm 4 đường sắt cao tốc cùng 2 hệ thống đường sắt nội đô.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) vừa thông qua loạt dự án xây dựng 6 hệ thống đường sắt với tổng giá trị khoảng 250 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 40,8 tỷ USD).

Với chiều dài hơn 1.000km, 6 hệ thống đường sắt trên bao gồm 4 đường sắt cao tốc tại các tỉnh Sơn Đông, Giang Tô và Liêu Ninh cùng 2 hệ thống đường sắt nội đô tại các thành phố Thành Đô và Nam Ninh. Hiện, NDRC không công bố chi tiết cách thức mà chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc phân bổ kinh phí cho các dự án này.

Được biết, năm 2014, NDRC đã thông qua nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông như đường sắt, đường bộ, sân bay và đường thủy với tổng giá trị khoảng 34 tỷ nhân dân tệ (gần 5,5 tỷ USD). Đầu năm nay, NDRC từng tuyên bố sẽ tăng cường quản lý về đầu tư và coi đầu tư đóng vai trò chính trong việc ổn định

Theo Hoàng Giang

PV

Diễn đàn doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên