MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Thu nhập từ 3.000 nhân dân tệ/tháng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

21-04-2011 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc cân nhắc nâng ngưỡng đóng thuế thu nhập cá nhân lên tối thiểu 3.000 nhân dân tệ/tháng tương đương khoảng hơn 9,57 triệu đồng Việt Nam.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin ngày thứ Tư, Trung Quốc sẽ nâng ngưỡng đóng thuế thu nhập cá nhân lên tối thiểu 3.000 nhân dân tệ/tháng (460USD) từ mức 2.000 nhân dân tệ/tháng (305USD) hiện nay.

Như vậy nếu tính với tỷ giá đồng nhân dân tệ khoảng 3.193 đồng Việt Nam/nhân dân tệ, người Trung Quốc có thu nhập từ khoảng hơn 9,57 triệu đồng Việt Nam mới phải đóng thuế thu nhập.

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc đã nộp đề xuất này lên Quốc hội Trung Quốc trong ngày thứ Tư. Quốc hội sẽ xem xét dự thảo này trong buổi họp kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày thứ Tư.

Mức lương tối thiểu của một công nhân Trung Quốc tại Bắc Kinh là 1.160 Nhân dân tệ (178 USD) một tháng.

Bộ Tài chính và Cục Thuế Trung Quốc cho biết các luật thuế mới sẽ giảm số lượng các khung thuế suất từ 9 xuống 7.

Nếu theo mức tính thuế thu nhập mới, nguồn thu thuế của chính phủ Trung Quốc sẽ giảm khoảng 120 tỷ nhân dân tệ/năm.

Đầu tháng 3/2011, Hội đồng nhà nước Trung Quốc cho biết chính phủ sẽ nâng ngưỡng đóng thuế thu nhập cá nhân tối thiểu để giúp công chúng bớt căng thẳng về việc chi phí sinh hoạt tăng quá cao.

Tháng 3/2011, chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 32 tháng, mức tăng khoảng 5,4%, cao hơn con số 5% lần đầu tiên từ tháng 11/2010.

Đây là lần thứ 3 chính phủ Trung Quốc điều chỉnh nâng ngưỡng đóng thuế thu nhập cá nhân. Lần gần nhất vào tháng 3/2008, chính phủ Trung Quốc nâng mức đóng thuế thu nhập cá nhân lên 2.000 nhân dân tệ từ mức 1.600 nhân dân tệ trước đó.

Không giống các nước phương Tây, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân chỉ chiếm phần nhỏ trong nguồn thu của chính phủ bởi cấu trúc của hệ thống thuế và tình trạng trốn thuế hết sức phổ biến.

Ngọc Diệp
Tổng hợp từ Xinhua,WSJ


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên