MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

18-08-2010 - 08:43 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương và ngân hàng cho vay của nước ngoài được cho phép tăng cường đầu tư vào thị trường trái phiếu nội địa.

Trung Quốc sẽ cho phép các Ngân hàng Trung ương và ngân hàng cho vay của nước ngoài tăng cường đầu tư vào thị trường trái phiếu liên ngân hàng nội địa trong nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Ngày thứ Ba, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết đã cho phép thực hiện dự án thử nghiệm để cho phép nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận tốt hơn với thị trường trái phiếu liên ngân hàng nội địa nhằm khuyến khích giao dịch đồng nhân dân tệ liên biên giới và tạo ra kênh đầu tư thực hiện đồng nhân dân tệ tốt hơn.

Các Ngân hàng Trung ương nước khác, bao gồm Ngân hàng Trung ương Hồng Kông và Macao và nhóm ngân hàng khác cho đến nay đã cho phép giao dịch đồng nhân dân tệ liên biên giới sẽ được cho phép tham gia vào thị trường trái phiếu liên ngân hàng nội địa 19.500 tỷ nhân dân tệ tương đương 2.870 tỷ USD.

Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng khuyến khích sử dụng đồng nhân dân tệ trong các hoạt động thương mại như một phần trong kế hoạch dài hạn để đưa đồng tiền này thành đồng tiền dự trữ, giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào đồng USD Mỹ vốn đang được sử dụng chủ yếu trong các hoạt động thương mại của nước này.

Ông Wang Tao, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng UBS, nhận xét: “Kế hoạch trên là một phần trong chương trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Để khuyến khích các tổ chức nước ngoài tham gia vào giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, Trung Quốc cần cho người ta địa điểm để đầu tư.”

Đây là lần đầu tiên những tổ chức không có trụ sở tại Trung Quốc được phép đầu tư vào thị trường trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp của Trung Quốc.

Chương trình thử nghiệm sẽ được áp dụng với hạn ngạch nhất định dành cho các ngân hàng và Ngân hàng Trung ương nước ngoài.

Đến cuối tháng 6/2010, giá trị các hợp đồng thương mại liên biên giới được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ chỉ là 20 tỷ nhân dân tệ, trong khi đó tổng giá trị hàng xuất khẩu năm 2009 của Trung Quốc đạt 9.400 tỷ nhân dân tệ.

Ông Zhang Zhiming, chuyên gia phân tích tại ngân hàng HSBC, nói: “Nếu người ta không cho phép những người có tích đồng nhân dân tệ đầu tư, nỗ lực quốc tế hóa đồng tiền sẽ chẳng mang lại tác dụng nào. Các Ngân hàng Trung ương cần được cấp hạn ngạch để có thể tăng trưởng mạnh đầu tư.”

Tháng 6/2010, Trung Quốc mở rộng chương trình thương mại sử dụng đồng nhân dân tệ liên biên giới đối với tất cả các nước trên thế giới và với 20 tỉnh, địa phương trực thuộc. Các công ty sẽ thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu bằng đồng nhân dân tệ chứ không phải đồng USD Mỹ.

Chính phủ Trung Quốc ngoài ra cũng ký hợp đồng hoán đổi tiền tệ với Ngân hàng Trung ương và cơ quan quản lý tiền tệ của 7 nước, tổng giá trị các thỏa thuận đạt hơn 800 tỷ nhân dân tệ.

Ngọc Diệp
Theo FT

ngocdiep

Trở lên trên