MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc trở lại làm chủ nợ lớn nhất của Mỹ

18-05-2015 - 09:32 AM | Tài chính quốc tế

Tháng 3, Trung Quốc nắm giữ lượng trái phiếu có giá trị cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Số liệu vừa được Chính phủ Mỹ công bố cho thấy trong tháng 3 vừa qua Trung Quốc đã quay trở lại vị trí chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ, bất chấp tổng lượng Trái phiếu kho bạc Mỹ được NHTW các nước nắm giữ giảm xuống.

Theo đó, trong tháng 3 Trung Quốc nắm giữ lượng trái phiếu trị giá 1.261 tỷ USD, tăng so với mức 1.224 tỷ USD của tháng 2 và đây là mức cao nhất kể từ tháng 9.

Nhật Bản quay trở lại vị trí số hai với con số 1.227 tỷ USD, tăng so với mức 1.224 tỷ USD của tháng 2. Bỉ - quốc gia đứng thứ 3 – chứng kiến khối lượng trái phiếu Mỹ mà NHTW nước này nắm giữ giảm 92,5 tỷ USD, xuống còn 252,8 tỷ USD.

Tổng lượng trái phiếu Mỹ mà các NHTW trên toàn thế giới nắm giữ tiếp tục giảm mạnh trong tháng 3. Con số sụt giảm 23,69 tỷ USD, qua đó đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2013 – khi chỉ số này sụt giảm 23,78 tỷ USD.

Các nhà đầu tư cá nhân mua 35,35 tỷ USD trái phiếu Mỹ trong tháng 3, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Nếu tính đến cả những tài sản ngắn hạn, trong tháng 3 các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 100,9 tỷ USD tài sản Mỹ, sau khi kết quả điều chỉnh cho thấy có 28,8 tỷ USD các dòng vốn nước ngoài chảy ròng vào các tài sản Mỹ trong tháng 2.

Tú Anh

Thu Hương

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên