MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc vẫn mua gom trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ

16-08-2011 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Việc Trung Quốc mua nhiều loại tài sản Mỹ ngắn hạn phản ánh sự thay đổi trong quan điểm tích lũy tài sản Mỹ dài hạn của Trung Quốc.

Trung Quốc tăng cường nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 6/2011, tỷ lệ nắm giữ tăng thêm 0,5% lên mức 1,17 nghìn tỷ USD. Như vậy Trung Quốc đã mua thêm trái phiếu chính phủ Mỹ đến tháng thứ 3 liên tiếp còn các nhà đầu tư khác bán ròng tháng đầu tiên từ năm 2009.

Bộ Tài chính Mỹ công bố Trung Quốc tăng thêm lượng sở hữu trái phiếu và giấy tờ có giá thêm 1,655 tỷ USD lên mức 1,16 nghìn tỷ USD và mua thêm 1,57 tỷ USD hối phiếu. Lần đầu tiên từ tháng 1/2011, một chủ nợ nước ngoài của Mỹ mua hối phiếu khi Fed hoàn thành chương trình 600 tỷ USD mua trái phiếu chính phủ Mỹ.

Thăng dư thương mại của Trung Quốc tháng 7/2011 tăng lên mức 31,5 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn 2 năm. Xuất khẩu tăng trưởng lên mức cao kỷ lục. Xuất khẩu tháng 7/2011 tăng 20,4% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với dự báo 17,4% của giới chuyên gia.

Nhập khẩu tháng 7/2011 tăng 2,9%. Thặng dư thương mại tháng 7/2011 đạt 27,4 tỷ USD.

Ông Guy LeBas, trưởng bộ phận chiến lược thu nhập cố định tại Janney Montgomery Scott LLC, nhận xét: “Trung Quốc tiếp tục gom USD bởi nước Mỹ vẫn tiếp tục nhập khẩu hàng từ Trung Quốc và họ phải làm gì đó với tiền thu được, cuối cùng lại mua trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ. Việc chuyển sang mua một số loại giấy tờ có giá ngắn hạn cho thấy Trung Quốc muốn chuyển sang hướng loại hình đầu tư chất lượng hơn khi QE2 kết thúc.”

Nhà đầu tư nước ngoài bán 4,487 tỷ USD giấy tờ có giá và trái phiếu Mỹ trong tháng 6/2011 sau khi mua khoảng 37,954 tỷ USD trong tháng 5/2011. Lần gần nhất họ bán ròng là vào tháng 1/2009, tổng giá trị bán ròng khoảng 11,7 tỷ USD.

Theo Tân Hoa Xã, việc Trung Quốc mua nhiều loại tài sản Mỹ ngắn hạn phản ánh sự thay đổi trong quan điểm tích lũy tài sản Mỹ dài hạn của Trung Quốc. Ngày 02/08/2011, Trung Quốc cảnh báo Mỹ đương đầu với “quả bom nợ hẹn giờ”.

Tháng 6/2011, nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu đối với chứng khoán, trái phiếu và một số tài sản tài chính khác của Mỹ suy yếu khi Nhà trắng và Quốc hội Mỹ bất đồng xung quanh vấn đề nâng trần nợ. Cùng lúc, Trung Quốc vẫn mua mạnh nợ Mỹ.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên