MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc xây dự trữ đất hiếm

08-02-2011 - 16:04 PM | Tài chính quốc tế

Bắc Kinh sẽ có thêm khả năng ảnh hưởng đến giá đất hiếm và nguồn cung đất hiếm mà nước này vốn đã nắm thế kiểm soát.

Trung Quốc đang xây dựng dự trữ đất hiếm chiến lược, như vậy Bắc Kinh sẽ có thêm khả năng ảnh hưởng đến giá đất hiếm và nguồn cung đất hiếm mà nước này vốn đã nắm thế kiểm soát.

Chi tiết về kế hoạch xây dựng kho dự trữ đất hiếm chưa được công bố tuy nhiên thông tin đã phổ biến trong các tuyên bố của chính phủ Trung Quốc, cơ quan quản lý nhà nước.

Kho đất hiếm xây dựng tại khu vực Nội Mông của Trung Quốc có thể có dự trữ lớn hơn con số 39.813 tấn mà Trung Quốc xuất khẩu trong năm 2010.

Trung Quốc hiện kiểm soát hơn 90% nguồn cung đất hiếm của thế giới. Nhóm 17 nguyên tố đát hiếm này nhiều khi được coi như vàng của thế kỷ 21 bởi ứng dụng quan trọng của nó trong sản phẩm công nghệ cao như vũ khí hay xe ô tô tiết kiệm năng lượng. Trung Quốc cho đế nay đã thắt chặt xuất khẩu bằng việc áp hạn ngạch.

Nhiều công ty khai mỏ trên thế giới đã phản ứng bằng cách đưa ra biện pháp đẩy mạnh sản xuất đất hiếm. Nhiều nguyên tố đất hiếm thực tế không thiếu và Trung Quốc không nắm thế độc quyền về dự trữ của bất kỳ nguyên tố đát hiếm nào.

Khảo sát của chuyên gia địa chất Mỹ cho thấy Trung Quốc nắm khoảng một nửa trong 110 triệu tấn đất hiếm.

Hoạt động khai thác đất hiếm tại Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới đã chững lại từ vài năm trước bởi lý do môi trường.

Dù hoạt động khai thác đã được đẩy mạnh trong thời gian gần đây, tuy nhiên việc xây dựng mỏ mới cũng mất cả thập kỷ và như vậy hoạt động sản xuất vẫn tập trung chủ yếu ở Trung Quốc.

Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm cũng đe dọa làm tăng chi phí đối với nhiều công ty trong các ngành khác nhau như sản xuất điện thoại di động, lọc dầu và công nghệ cao.

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục tăng cường dự trữ nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Vũ Tuấn
Theo WSJ


ngocdiep

Trở lên trên