MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

10-12-2010 - 18:19 PM | Tài chính quốc tế

Vào ngày mai, báo cáo công bố sẽ có thể cho thấy lạm phát tại Trung Quốc lên mức 5,1%, mức cao nhất từ tháng 7/2008.

Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng cho vay tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ 3 trong 5 tuần để kiềm chế lạm phát.

Tín dụng và thặng dư thương mại tháng 11/2010 cao vượt dự báo của các chuyên gia.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 50 điểm cơ bản từ ngày 20/12/2010.

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Trung Quốc hạn chế nâng lãi suất cơ bản sau khi đã đưa ra quyết định này vào tháng 10/2010.

Tháng 11/2010, lạm phát tại Trung Quốc lên mức cao nhất trong 2 năm.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho đến nay vẫn chậm trễ hơn Ngân hàng Trung ương Malaysia, Hàn Quốc và Đài Loan trong việc nâng lãi suất cơ bản.

Từ đầu năm 2010 đến nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã 6 lần yêu cầu các ngân hàng tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Tháng 11/2010, xuất khẩu và nhập khẩu tăng trưởng kỷ lục, thặng dư thương mại đạt 22,9 tỷ USD.

Vào ngày mai, báo cáo công bố sẽ có thể cho thấy lạm phát tại Trung Quốc lên mức 5,1%, mức cao nhất từ tháng 7/2008.

Chuyên gia phân tích Song Yu và Helen Qiao thuộc Goldman Sachs nhận xét: “Tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao trong bối cảnh kinh tế nội địa tăng trưởng quá nóng không phải tin tốt bởi chính phủ sẽ phải đưa ra thêm biện pháp để kiềm chế lạm phát.”

2 năm vừa qua, tăng trưởng cung tiền M2 đạt 55%.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên