MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Mỹ: Dow Jones có hai tuần tăng điểm mạnh nhất trong 9 năm

25-07-2009 - 07:43 AM | Tài chính quốc tế

Phiên cuối tuần, thị trường tăng điểm nhờ cổ phiếu năng lượng tăng và tín hiệu phát đi từ FED cho thấy suy thoái kinh tế Mỹ có thể dần đến hồi kết.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên mức 976,26 điểm, chỉ số này cuối cùng đã hồi phục trở lại sau khi giảm 1,1% trong phiên bởi thông tin lợi nhuận quý 2/2009 gây thất vọng của Microsoft và Amazon.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 23,95 điểm tương đương 0,3% lên mức 9.093,24 điểm. Phiên giao dịch trước đó, chỉ số này vượt mốc 9 nghìn điểm lần đầu tiên từ tháng 1/2009.

Từ ngày 10/07 cho đến nay, chỉ số này tăng 12%.

Thị trường giảm điểm vào đầu phiên sau đó tăng điểm trở lại khi cổ phiếu năng lượng hồi phục mạnh và tuyên bố của chủ tịch FED khiến chỉ số S&P 500 leo lên mức đỉnh cao trong ngày giao dịch. Trong bài phát biểu với Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ nghị viện, ông cho biét các chương trình cho vay của FED đang thu hẹp dần về quy mô.

Ông nhận xét: “Thời kỳ tệ hại nhất đã qua.” Ông Bartley Barnett, trưởng bộ phận kinh doanh cổ phiếu tại Morgan Keegan & Co ở bang Tennesee, nhận xét: “Mọi người cho rằng Dow Jones sẽ tiếp tục duy trì trên mức 9 nghìn điểm. Nó cho thấy sức mạnh của nguồn tiền bên ngoài thị trường.”


Diễn biến 3 chỉ số chính trên TTCK Mỹ phiên giao dịch tuần qua (Nguồn: Google Finance)

Nhà đầu tư đang rót tiền vào cổ phiếu trước kỳ vọng việc thị trường tăng điểm mạnh nhất từ Đại Suy thoái 1930 sẽ giúp thị trường lấy lại được số điểm đã mất vào năm 2008 khi chỉ số S&P 500 hạ 38%.

Cổ phiếu công nghệ thuộc chỉ số S&P 500 hạ 0,7% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, mức hạ mạnh nhất trong 10 nhóm ngành. Phiên giao dịch ngày trước đó, cổ phiếu công nghệ tăng điểm nhờ thông tin lợi nhuận khả quan từ eBay.

Trong số những công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009, 75% các công ty công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo của các chuyên gia. Đây là tỷ lệ tính theo quý cao chưa từng có cho đến thời điểm này (theo số liệu của Bloomberg từ năm 1933). Còn khoảng 300 công ty trong danh sách 500 công ty của chỉ số S&P 500 chưa công bố kết quả kinh doanh.


Theo Bloomberg
Ngọc Diệp


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên