MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Mỹ tuần tới chờ kết quả kinh doanh ngành bán lẻ

08-08-2009 - 08:30 AM | Tài chính quốc tế

Các công ty bán lẻ lớn của Mỹ, nhóm ngành quan trọng làm nên tăng trưởng kinh tế Mỹ, sẽ bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009 vào tuần sau.

Khi quan chức của FED nhóm họp vào ngày thứ Ba và ngày thứ Tư, họ sẽ thảo luận về khả năng có tiếp tục các biện pháp giảm bớt thắt chặt tín dụng và suy thoái kinh tế.

 

Chỉ số giá tiêu dùng được công bố ngày thứ Sáu nhiều khả năng sẽ cho thấy giá tiêu dùng không thay đổi trong tháng 7/2009.

 

Wal-Mart, hãng bán lẻ lớn nhất thế giới và là công ty quan trọng thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones, dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009 vào ngày thứ Ba.

 

Một số công ty bán lẻ khác cũng sẽ thông báo tình hình kinh doanh bao gồm Macy, Kohl, Nordstroms, JC Penny.

 

Ủy ban chứng khoán Mỹ sẽ phải giải quyết về việc dàn xếp cho phép Bank of America để Merrill Lynch thưởng 33 triệu USD cho nhân viên trong năm 2008.

 

Ngân hàng UBS của Thụy Sỹ và Cơ quan thuế vụ Mỹ sẽ tiếp tục dàn xếp về bê bối trốn thuế của khoảng 52 nghìn tài khoản bí mật của người Mỹ tại ngân hàng UBS. Tuần trước ngân hàng UBS và chính phủ Mỹ cho biết họ đã chấp thuận về nguyên tắc để giải quyết vụ việc.

 

Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần:

 

Ngày thứ Hai (ngày 10/08)

 

FED có buổi họp quan trọng bàn về chính sách đối với thị trường tín dụng và kinh tế

 

Ngày thứ Ba (ngày 11/08)

 
Năng suất các nhà máy quý 2/2009
 

Wal-Mart công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009

 

Ngày thứ Tư (ngày 12/08)

 

Số liệu về thâm hụt thương mại Mỹ tháng 6/2009

 

Thông tin về ngân sách Bộ Tài chính Mỹ

 

Ủy ban thị trường mở của FED công bố kết quả cuộc họp

 

Hãng bán lẻ Macy thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2009

 

Ngày thứ Năm (ngày 13/08)

 

Doanh số bán lẻ tháng 7/2009

 

Số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu tính theo tuần

 

Trữ lượng hàng tồn kho doanh nghiệp tháng 6/2009

 

Hai công ty bán lẻ Kohl và Nordstrom thông báo tình hình kinh doanh quý 2/2009

 

Ngày thứ Sáu (ngày 14/08)

 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2009

 

Sản xuất công nghiệp tháng 7/2009

 

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng do Reuters/University of Michigan công bố

 

Hãng bán lẻ JC Penny đưa ra kết quả kinh doanh quy 2/2009

 

Theo CNNMoney, Bloomberg

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trở lên trên