MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Philippine lao dốc mạnh nhất 5 năm

22-08-2013 - 12:51 PM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán châu Á đã mất sạch số điểm tăng được từ đầu năm tới nay.

Phiên hôm nay (22/8), TTCK Philippine lao dốc mạnh với chỉ số cơ bản có phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008. Thị trường mở cửa giao dịch trở lại sau 3 ngày đóng cửa vì lũ lụt. 

Chỉ số Philippine Stock Exchange Index (PCOMP) giảm 6,9%, xuống còn 6.126,77 điểm và hướng tới mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 26/6. Cổ phiếu của Philippine Long Distance Telephone Co. (TEL), công ty điện thoại lớn nhất Indonesia, mất 3,7%. Cổ phiếu của SM Investments Corp. (SM), chủ sở hữu của chuỗi trung tâm mua sắm lớn nhất nước này, mất tới 8,4%. 

Trong khi đó, đồng peso giảm 1,1%, xuống còn 44,11 peso/USD – thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Lợi suất trái phiếu chính phủ Philippine chạm mốc cao nhất 1 tháng. 

Thống đốc NHTW Philippine -  Amando Tetangco – hôm qua dự báo rằng thị trường sẽ biến động mạnh và các nhà hoạch định chính sách sẽ phải hành động để tối thiểu hóa biến động của tỷ giá. 

Cán cân vãng lai của Indonesia có mức chênh lệch cao kỷ lục, nền kinh tế Thái Lan suy yếu và đồn đoán Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm qui mô gói kích thích đã khiến 909 triệu USD cổ phiếu bị bán tháo khỏi hai thị trường chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á. 

Nhà đầu tư bắt đầu rút tiền ra khỏi TTCK Thái Lan, Indonesia và Philippine cách đây 3 tháng, sau khi Chủ tịch Fed Ben Bernanke phát biểu hôm 22/5 rằng chương trình mua trái phiếu có thể bị thu hẹp. Dòng vốn ồ ạt rút khỏi các thị trường mới nổi. 

Philippine bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão vừa qua. Ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 100.000 người bị mất nhà cửa do mưa lớn nhấn chìm 60% thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. 

Trên TTCK châu Á, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,9%, xuống còn 129,45 điểm. Tất cả 10 nhóm của chỉ số này đều giảm điểm. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên