MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần công bố lợi nhuận cực kỳ sôi động của TTCK Mỹ

26-01-2009 - 13:45 PM | Tài chính quốc tế

Tuần này, sẽ có 137 doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 và 12 doanh nghiệp thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones thông báo kết quả kinh doanh quý 4/2008.

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đón nhận một loạt thông tin về lợi nhuận và số liệu GDP của kinh tế Mỹ, dự kiến GDP giảm mạnh nhất trong 26 năm.

 

Những thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ công bố tuần tới sẽ cho thấy quý 4/2008 là quý các doanh nghiệp Mỹ làm ăn tệ hại nhất trong 1 thập kỷ.

 

Sẽ có 137 doanh nghiệp Mỹ thuộc chỉ số S&P 500 và 12 doanh nghiệp thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones thông báo kết quả kinh doanh quý 4/2008.

 

Doanh nghiệp đáng chú ý nhất bao gồm công ty sản xuất thiết bị xây dựng lớn nhất thế giới Caterpillar, công ty dịch vụ tài chính phức hợp American Express, hãng đồ ăn  nhanh McDonald's, Yahoo, ngân hàng Wells Fargo và tập đoàn năng lượng hàng đầu nước Mỹ Exxon Mobil

 

Trong số doanh nghiệp Mỹ đã công bố kết quả lợi nhuận, chỉ có 10% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt vượt dự báo của các chuyên gia, 60% đạt kỳ vọng và 30% khiến thị trường không khỏi thất vọng.

 

FED cũng sẽ tiến hành họp, dự kiến FED sẽ tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản đồng USD.

 

Nhà đầu tư cũng sẽ đón nhận kết quả của một số bản báo cáo về tình hình thị trường nhà đất, lòng tin người tiêu dùng và nhiều thông tin kinh tế quan trọng khác vào đầu tuần.

 

Cuối tuần, thông tin về GDP được công bố. Dự kiến GDP Mỹ quý 4/2008 giảm 5,2%, mức hạ sâu nhất trong 26 năm.

 

Nhà đầu tư chờ đợi bước tiến mới trong kế hoạch giải cứu nền kinh tế của Tổng thống Obama, cụ thể là kế hoạch 825 tỷ USD và việc sử dụng nốt số tiền 350 tỷ USD của kế hoạch 700 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 10/2008.

 

Lịch sự kiện trong tuần

 

Ngày thứ Hai (ngày 26/01): doanh số bán nhà tháng 12/2008 dự kiến giảm xuống mức 4,4 triệu căn từ mức 4,49 triệu căn tháng 11/2008.

 

Chỉ số kinh tế tháng 12/2008 dự  kiến giảm 0,3% sau khi đã giảm 0,4% trong tháng 11/2008.

 

Ngày thứ Ba (ngày 27/01): Conference Board thông báo chỉ số lòng tin người tiêu dùng tháng 1/2009, dự kiến chỉ số này vẫn đứng ở mức 38 điểm.

 

Chỉ số S&P/CaseShiller tháng 1/2009 nhiều khả năng tiếp tục giảm sâu trong tháng 1/2009.

 

Ngày thứ Tư (ngày 28/01): Buổi họp về vấn đề lãi suất của FED kết thúc. Dự kiến sẽ không có thay đổi nào được đưa ra. Trong buổi họp gần nhất vào tháng 12/2008, FED đã hạ lãi suất cơ bản đồng USD xuống mức 0% đến 0,25%.

 

Diễn đàn kinh tế thế giới khai mạc tại Davos – Thụy Điển. Diễn đàn kết thúc vào ngày Chủ Nhật (ngày 01/02/2009).

 

Ngày thứ Năm (ngày 29/01): Báo cáo về số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tháng 12/2008

 

Nhiều khả năng số đơn đặt hàng giảm 1,8% sau khi giảm 1,5% trong tháng 11/2008.

 

Ngày thứ Sáu (ngày 30/01): Số liệu GDP Mỹ quý 4/2008. GDP Mỹ nhiều khả năng giảm 5,2% trong quý 4/2008. Đây là mức suy giảm mạnh nhất trong 26 năm.

 

Chỉ số sản xuất khu vực vùng Chicago tháng 12/2008 nhiều khả năng giảm xuống mức 34,2 từ mức 35,1 vào tháng 11/2008.

 

Đại học Michigan thông báo chỉ số lòng tin người tiêu dùng tháng 1/2009, chỉ số này dự  kiến không thay đổi.

 

Lam Giang

Theo CNN

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên