MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ bất ngờ xuống 8,3%, thấp nhất trong 3 năm

03-02-2012 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Tổng số lượng người thất nghiệp tại Mỹ rơi xuống dưới mức 13 triệu lần đầu tiên tính từ tháng 2/2009.

Tốc độ tạo việc làm của kinh tế Mỹ tăng vọt trong tháng 1/2012, kinh tế Mỹ tạo ra được 243 nghìn việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp tháng 1/2012 giảm xuống mức 8,3%.

Cả hai số liệu trên đều tốt hơn dự báo của giới chuyên gia. Các chuyên gia dự báo 150 nghìn việc làm đã được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 8,5%.

Các chỉ số chứng khoán tương lai tăng mạnh ngay sau báo cáo trên. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh.

Số giờ làm việc tính trung bình theo tuần không thay đổi ở mức 34,5 tiếng, lương tính theo giờ tăng trung bình 4 cent/giờ lên 23,29USD/giờ.

Tăng trưởng việc làm chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, chủ yếu tại các công ty bán lẻ, thực phẩm và đồ uống. Số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất, khai mỏ và y tế cũng tăng theo.

Tháng 1/2012, số lượng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ tăng 162 nghìn, lĩnh vực sản xuất đóng góp 50 nghìn việc làm. Cơ quan chính phủ cắt giảm tổng số khoảng 14 nghìn việc làm.

Tổng số lượng người thất nghiệp tại Mỹ rơi xuống dưới mức 13 triệu lần đầu tiên tính từ tháng 2/2009. Tổng số người Mỹ được tuyển dụng vượt mức 141,6 triệu. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ như vậy cũng thấp nhất từ tháng 2/2009.

Tháng 12/2011, nước Mỹ có thêm 203 nghìn việc làm, tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 8,5%, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 10,1%.

Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố chỉ số của lĩnh vực dịch vụ tháng 1/2012 tăng lên mức 56,8 từ mức 53 của tháng 12/2011, cao nhất từ tháng 2/2011. Các chuyên gia đã dự báo chỉ số duy trì ở mức 53.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Reuters,Bloomberg

Trở lên trên