MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ lên mức 8,5%, cao nhất trong 25 năm

04-04-2009 - 06:14 AM | Tài chính quốc tế

Nếu General Motor buộc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. 1 triệu lao động ngành ô tô sẽ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên mức 11%.

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 3/2009 tăng lên mức cao nhất từ năm 1983. Giới chủ Mỹ sa thải 663 nghìn người trong tháng. Năm 2009, Mỹ đã có thêm 2 triệu người thất nghiệp.

 

Tỷ lệ thất nghiệp hiện đã tăng lên mức 8,5% từ mức 8,1% trong tháng 2/2009.

 

Từ khi suy thoái kinh tế bắt đầu, đã có 5,1 triệu người Mỹ mất việc, tỷ lệ cao nhất trong thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

 

Việc số lượng người Mỹ thất nghiệp ngày càng tăng có thể đồng nghĩa với cam kết của Tổng thống Obama về tạo ra 3,5 triệu việc làm có thể không đủ để giải quyết triệt để vấn đề.

 

Chủ tịch FED thừa nhận tỷ lệ thất nghiệp Mỹ trong trường hợp xấu nhất có thể lên tới mức 10%.

 

Lần gần nhất tỷ lệ thất nghiệp Mỹ đứng ở mức 8,5% là tháng 11/1983, kinh tế mới bắt đầu hồi phục từ thời kỳ suy thoái 1981 – 1982, tỷ lệ thất nghiệp sau đó tăng lên mức 11%. Chủ tịch FED Paul Volcker thời kỳ đó đã phải tăng mạnh lãi suất để ngăn lạm phát lên quá cao.

 

Ngành sản xuất Mỹ đã bắt đầu đi xuống từ hơn 1 năm trước. Theo Deutsche Bank Securities , tình hình ngành sản xuất sẽ còn u ám hơn nếu General Motor buộc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. 1 triệu lao động ngành ô tô sẽ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên mức 11%.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên