MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBS có thể bị phạt gần 1 tỷ USD

22-07-2013 - 18:45 PM | Tài chính quốc tế

Vụ việc có liên quan đến các chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp được bán ra trong thời kỳ 2004 - 2007.

Theo tờ Wall Street Journal đưa tin, ngân hàng đến từ Thụy Sĩ UBS đang dàn xếp với cơ quan quản lý về việc bóp méo các trái phiếu thế chấp (mortage bond) được “đóng gói” và bán ra trong suốt thời kỳ bong bóng nhà đất. Hoạt động này vốn là phần còn sót lại của bộ ngân hàng đầu tư đã từng hoạt động sôi nổi trong quá khứ.

UBS cũng cho biết kết quả kinh doanh quý II (dự kiến được công bố đầy đủ vào ngày 30/7 tới) sẽ bao gồm cả phần chi phí liên quan đến các vấn đề kiện tụng (chưa tính thuế) với giá trị 865 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 919 triệu USD). 

UBS là một trong số nhiều ngân hàng hiện đang bị Cơ quan tài chính nhà ở liên bang (Federal Housing Finance Agency – cơ quan bảo vệ quyền lợi cho các công ty thế chấp như Fannie Mae và Freddie Mac) kiện vì bán các chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp (MBS) trong thời kỳ tiền khủng hoảng tài chính. 

Hồi tháng 5, Citigroup cũng đã dàn xếp xong với FHFA. 

UBS cho biết cáo buộc của FHFA có liên quan đến các MBS được bán ra trong thời kỳ 2004 – 2007. Những thỏa thuận cuối cùng sắp được đưa ra. 

Theo ước tính của UBS, lợi nhuận hoạt động trước thuế có thể đạt khoảng 1,02 tỷ franc trong quý II, trong khi lợi nhuận ròng vào khoảng 690 triệu franc.

UBS lỗ khoảng 50 tỷ USD trong thời kỳ bong bóng nhà đất Mỹ, buộc chính phủ Thụy Sĩ phải ra tay giải cứu vào năm 2008.  Năm ngoái, UBS thông báo có kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân sự trong vòng 3 – 5 năm tới trong bối cảnh thu hẹp hoạt động ngân hàng đầu tư và tập trung vào cung cấp dịch vụ cho các khách hàng cá nhân. 

Thu Hương

huongnt

WSJ

Trở lên trên