MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Úc cản Trung Quốc giành nguồn cung đất hiếm

16-02-2011 - 08:01 AM | Tài chính quốc tế

Úc sẽ vẫn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả các tập đoàn Trung Quốc, tham gia đầu tư công bằng cho các nhà sản xuất đất hiếm trong nước.

Nỗ lực giành quyền kiểm soát mỏ đất hiếm giàu nhất thế giới của Trung Quốc năm 2009 đã bị Hội đồng Xét duyệt Đầu tư Nước ngoài Australia chặn đứng, với nỗi lo việc này sẽ gây hại tới nguồn cung cho những người mua ngoài Trung Quốc.

Biên bản cuộc họp của hội đồng hôm 23/09/2009 đã thể hiện mối lo nước Úc có thể bị suy yếu trong quan hệ thương mại với vai trò là đối tác thương mại tin cậy.

Bản báo cáo cho thấy không thể loại bỏ khả năng việc sản xuất của công ty Lynas có thể phương hại đến những người tiêu thụ cuối cùng không phải người Trung Quốc. Và điều này mâu thuẫn với chính sách của Chính phủ về việc duy trì vị trí của Úc như nhà cung cấp tin cậy tới mọi đối tác thương mại, do đó rất có khả năng tổn hại đến lợi ích quốc gia.

Theo như biên bản cuộc hop ghi lại, Úc sẽ vẫn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả các tập đoàn Trung Quốc, tham gia đầu tư công bằng cho các nhà sản xuất đất hiếm trong nước.

Trung Quốc đã đầu tư 26.6 tỷ USD vào Úc trong năm 2008 – 2009, theo báo cáo thường niên gần nhất của Hội đồng Xét duyệt Đầu tư Nước ngoài. Nhờ vậy, Trung Quốc đã trở thành nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Úc, chỉ sau Mỹ.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu khoáng sản lớn nhất của Úc, đã đưa ra hệ thống hạn ngạch xuất khẩu cho đất hiếm năm 1999, và lần đầu tiên cắt giảm hạn ngạch này năm 2001. Năm 2009, Trung Quốc đã cắt giảm xuất khẩu 8.1%, xuống còn 119,500 tấn.

Tháng 7 năm ngoái, nước này cũng cho biết dự định cắt giảm xuất khẩu 72% để phục vụ cho nhu cầu trong nước và dự trữ bảo quản. Tiếp sau đó, vào tháng 12, hạn ngạch xuất khẩu đã được giảm đi 35%, còn 14,446 tấn cho nửa đầu năm 2011.

Các quan chức và nhà lập pháp Mỹ đã bắt đầu kêu gọi phát triển các nguồn cung cấp đất hiếm trong nước, sau thông báo hồi tháng 7 của Trung Quốc.

Nguồn cung cấp đang có nguy cơ bị gián đoạn, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết trong một bản báo cáo năm ngoái. Giá đất hiếm cacbonat đã tăng gần gấp 3 lần so với hồi tháng 1 năm 2009, theo báo giá Steelhome trên Bloomberg.

Thu Thủy

Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên