MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraina nhận hỗ trợ từ IMF để cứu ngành ngân hàng

27-10-2008 - 07:30 AM | Tài chính quốc tế

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã hoàn thành thỏa thuận với Ukraina trong việc cho nước này vay 16,5 tỷ USD để giúp hồi phục hệ thống tài chính.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh biến động mạnh trên thị trường tín dụng toàn cầu và lo ngại suy thoái sẽ có thể nhấn chìm các nền kinh tế Đông Âu.

 

Khoản vay này có thời hạn 24 tháng. Ukraina cần phải cân bằng ngân quỹ bằng việc cắt giảm chi tiêu và làm giảm thâm hụt tài khoản vãng lai.

 

Khu vực Đông Âu chịu nhiều tác động từ việc thắt chặt tín dụng trên toàn cầu, nhà đầu tư từ các nước phát triển bán tháo danh mục đầu tư có độ rủi ro cao như chứng khoán, trái phiếu, tiền tệ tại thị trường chứng khoán các nước đang phát triển.

 

Ukraina là nước đầu tiên trong khu vực này nhận được hỗ trợ từ IMF. Tuần qua, ngoài Iceland, Pakistan, Hungary, và Ukraina, có thêm Belarus yêu cầu khoản vay hơn 20 tỷ USD từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF).

 

Ông Timothy Ash, trưởng bộ phận nghiên cứu về thị trường các nước đang phát triển tại Ngân hàng Hoàng Gia Scotland, nhận xét tiền chỉ là một nửa của vấn đề, còn lại là những điều kiện liên quan. Ông nói:”Tôi hi vọng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ duy trì nỗ lực đưa ra tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, cải cách về dài hạn trong lĩnh vực ngân hàng và tư hữu hóa.”

 

Tổng thống Viktor Yushchenko đang phải giải quyết những vấn đề rất hóc búa khi giá của những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này như thép đột ngột hạ và đồng nội tệ suy yếu, việc mua hàng hóa của nước ngoài đắt đỏ hơn trước rất nhiều.

 

Ông đã yêu cầu nội các tiến hành biện pháp cần thiết để hạn chế bớt xuất khẩu, hỗ trợ công ty xuất khẩu hàng nội địa tăng xuất khẩu.

 

Ukraina đã đồng ý lập ra một quỹ mua cổ phần tại ngân hàng nước này, đưa ra luật theo đó những tổ chức cho vay sẽ giảm chi trả cổ tức để giữ vốn.

 

Ngân hàng Trung ương tiến hành tiếp quản ngân hàng Prominvest ngày 07/10 và cam kết cung cấp 830 triệu USD để hỗ trợ ngân hàng lớn thứ 6 nước này tính theo tài sản sau khi người gửi tiền đổ xô đến rút tiền tại đây.

 

Chính phủ cũng cho biết sẽ nâng mức trần bảo hiểm tiền gửi lên gấp đôi và sử dụng nguồn tiền thu được từ việc tư hữu hóa, bán trái phiếu để có tiền cho hoạt động ứng cứu các ngân hàng. Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua kế hoạch trên vào ngày 28/10.

 

Tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 9 sụt giảm 4,5% so với một năm trước.

 

Đầu tháng 10, thống đốc Ngân hàng đầu tháng này dự đoán thâm hụt tài khoản vãng lai của Ukraina sẽ có thể lên tới 15 tỷ USD trong năm nay.
 

Lam Giang
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên