MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ IPO lớn thứ 2 thế giới trong năm 2012 sẽ diễn ra ở Đông Nam Á

12-06-2012 - 13:05 PM | Tài chính quốc tế

Felda Global Ventures Holdings Bhd., công ty sản xuất dầu cọ trực thuộc nhà nước Malaysia chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Malaysia và thu về 3,2 tỷ USD.

IPO của Facebook đã trở thành vụ IPO lớn nhất năm nay và thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Tuy nhiên, rất ít người biết đến vụ IPO có thể sẽ trở thành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn thứ 2 của năm nay: IPO trị giá 3,2 tỷ USD của một công ty sản xuất dầu cọ trực thuộc nhà nước Malaysia. 

Với việc niêm yết trên sàn chứng khoán, Felda Global Ventures Holdings Bhd. muốn tạo nên một tập đoàn tầm cỡ quốc tế hùng mạnh trong lĩnh vực sản xuất dầu cọ - nguyên liệu sản xuất các sản phẩm đa dạng từ son môi, khoai tây lát mỏng cho đến nhiên liệu sinh học. Theo công ty tư vấn Frost & Sullivan, từ năm 1991 đến 2011, nhu cầu về dầu cọ đã tăng mỗi năm 7,5% và còn được dự báo sẽ tiếp tục tăng trước nhu cầu mạnh mẽ về các nhiên liệu thay thế.

Thương vụ này được dự kiến sẽ giúp tăng cường vị thế của Malaysia trên bản đồ đầu tư toàn cầu trong nỗ lực mở cửa nền kinh tế để có thể cạnh tranh hiệu quả hơn với Trung Quốc và các nước láng giềng châu Á. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Malaysia cũng hi vọng với vụ IPO thành công, Felda sẽ có thể tái cơ cấu lại hoạt động và có thêm nguồn tiền để mở rộng nhà máy sản xuất dầu cọ lớn thứ 3 thế giới. 

Tính đến nay, nhu cầu đặt mua cổ phiếu của Felda đã cao gấp mấy lần lượng bán ra. Với giá mỗi cổ phiếu là 1,26 USD đến 1,46 USD, Felda có thể thu về 3,4 tỷ USD cho chính phủ Malaysia. Chính phủ sẽ nắm giữ 37% số cổ phiếu sau khi được niêm yết trên sàn chứng khoán Malaysia. 

Tuy nhiên, công ty này cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định. Các nhà môi trường học cho rằng việc sản xuất dầu cọ dẫn đến các khu rừng bị tàn phá. Nestle và Unilever với các sản phẩm sử dụng dầu cọ như kẹo Kit Kat, xà phòng Dove và nhiều sản phẩm khác đang phải chịu nhiều áp lực buộc phải ngừng mua dầu cọ. 

Bên cạnh đó, giá dầu cọ cũng đang sụt giảm trước suy thoái kinh tế Trung Quốc và nợ châu Âu. Giá dầu cọ giao ngay hiện ở mức khoảng 3.000 ringgit/tấn, sụt giảm so với mức 3.500 ringgit hồi đầu năm và còn được dự báo sẽ tiếp tục xuống giá. 

Đồng thời, Felda cũng có những vấn đề nội bộ như độ tuổi các cây cọ lớn hơn so với mức trung bình của ngành do đó cho năng suất thấp hơn các đối thủ cạnh tranh.

Thu Hương

huongnt

WSJ

Trở lên trên