MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett chê trái phiếu Apple: "Với cái lợi suất ấy thì không!"

06-05-2013 - 16:21 PM | Tài chính quốc tế

Vì lợi suất quá thấp, chứ không phải vì ông ... không biết gì về công nghệ.

Tỷ phú Warren Buffett nói ông không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, kể cả trái phiếu Apple, vì lợi suất quá thấp.

“Chúng tôi không mua bất kỳ loại trái phiếu doanh nghiệp nào hết,” nhà đầu tư đã quá bát tuần này nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg. “Với cái lợi suất này thì không!”

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett hiện đang nắm giữ 12,2 tỷ USD trái phiếu, giảm 14% so với hai năm trước. Giá trị danh mục cổ phiếu của Berkshire tăng 54% trong hai năm vừa qua, lên 97,2 tỷ USD vì thị trường tăng mạnh và Buffett gom thêm cổ phiếu IBM.

Lợi suất trái phiếu từ chính phủ đến doanh nghiệp đã giảm mạnh sau khi FED cắt giảm lãi suất và mua lại trái phiếu để giúp nền kinh tế phục hồi hậu suy thoái. 

Cuống lãi trung bình của trái phiếu doanh nghiệp bằng USD hiện rớt xuống chỉ còn 3,35%, theo Bank of America Merrill Lynch. Thập niên vừa qua, cuống lãi trung bình ở mức 5,87%.

Hôm 30/4 vừa rồi, Apple vừa phát hành 17 tỷ USD trái phiếu, cao nhất lịch sử. Buffett từng nói ông hạn chế đầu tư vào công nghệ vì … không hiểu gì cả.

Kiều Thái

tuannm

Trở lên trên