MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu của Đức bất ngờ đi xuống

08-09-2010 - 17:36 PM | Tài chính quốc tế

Số lượng đơn đặt hàng các nhà máy tại Đức tháng 7/2010 giảm. Hoạt động sản xuất tăng trưởng chững lại trong tháng 8/2010.

Xuất khẩu của Đức tháng 7/2010 đi xuống tháng đầu tiên trong 3 tháng. Như vậy thêm dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể đang mất đà tăng trưởng khi kinh tế toàn cầu chững lại.

Tháng 7/2010, doanh số bán hàng ra nước ngoài, sau khi điều chỉnh với số ngày và thay đổi mang tính thời điểm, giảm 1,5% so với tháng 6/2010 khi doanh số tăng 3,7%.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo xuất khẩu không có nhiều thay đổi.

Trong khi đó, nhập khẩu tháng 7/2010 giảm 2,2% so với tháng 6/2010. Nhập khẩu tháng 6/2010 tăng trưởng 1,6%.

Số lượng đơn đặt hàng các nhà máy tại Đức tháng 7/2010 giảm. Hoạt động sản xuất tăng trưởng chững lại trong tháng 8/2010.

Kinh tế Đức quý 2/2010 tăng trưởng mạnh nhất trong 2 thập kỷ từ khi nước này bắt đầu thông nhất.

Số liệu kinh tế gần đây cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc chậm lại, nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Đức giảm.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu của Đức tháng 7/2010 tăng trưởng 18,7%. Xuất khẩu hàng hóa sang nhóm nước bên ngoài Liên minh châu Âu tăng trưởng 25,1%, doanh số bán hàng hóa sang các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 15,1%.

Đồng euro, sau khi giảm 11% so với đồng USD từ đầu năm đến nay, không có nhiều thay đổi sau báo cáo về xuất khẩu của Đức tháng 7/2010. Vào lúc 8h44 phút sáng tại thị trường Frankfurt, đồng euro giao dịch ở mức 1,2722USD/euro từ mức 1,2682USD/euro chốt phiên thị trường New York ngày hôm qua.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu trong tuần trước cho biết các cuộc khảo sát xác nhận thông tin kỳ vọng tăng trưởng kinh tế có thể chững lại ở thời điểm nửa sau của năm 2010 xét trên cả phương diện thế giới và 16 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên