MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu của Singapore sụt giảm mạnh

17-10-2011 - 09:02 AM | Tài chính quốc tế

Nhóm nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng kém, nhu cầu đối với hàng điện tử và sản phẩm hóa dầu giảm mạnh.

Tháng 9/2011, xuất khẩu của Singapore bất ngờ sụt giảm khi nhóm nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng kém, nhu cầu đối với hàng điện tử và sản phẩm hóa dầu giảm mạnh.

Xuất khẩu hàng hóa của Singapore (không tính các sản phẩm dầu mỏ) trong tháng 9/2011 hạ 4,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tháng 8/2011 tăng 3,9%.

Trong tuần trước, Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 và khẳng định kinh tế năm 2012 sẽ tăng trưởng chậm bởi khủng hoảng nợ châu Âu và kinh tế Mỹ phục hồi yếu đi.

Tháng 9/2011, xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 7 tháng. Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 3 tháng.

Ông Irvin Seah, chuyên gia kinh tế tại DBS Group Holdings, nhận xét: “Chúng tôi cho rằng kinh tế sẽ tăng trưởng kém. Khi môi trường toàn cầu ngày một xấu đi, ngành sản xuất không khỏi chịu tác động.”

Bộ Thương mại Singapore dự báo GDP của nước này có thể tăng trưởng 5% trong năm nay, dự báo trước đó là từ 5 đến 6%. Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore cho biết sẽ hãm bớt tốc độ tăng giá của đồng đôla Singapore, để đồng tiền này tăng giá nhẹ và dần qua thời gian.

Lượng hàng điện tử xuất khẩu của nhóm công ty sản xuất theo hợp đồng như Venture Corp hạ 13,6% trong tháng 9/2011 sau khi hạ 19,4% trong tháng 8/2011.

Bộ Thương mại Singapore tuyên bố: “Ngành xuất khẩu hàng điện tử sẽ vẫn tăng trưởng yếu trong thời gian tới khi nhu cầu hàng điện tử trên thế giới giảm.”

Lượng hàng xuất của nhóm không thuộc hàng điện tử, bao gồm sản phẩm hóa dầu và dược phẩm, tăng 0,9%. Xuất khẩu sản phẩm hóa dầu hạ 8% còn xuất khẩu dược phẩm tăng 12,5%.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên