MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 1

15-02-2016 - 09:49 AM | Tài chính quốc tế

Số liệu mới nhất cho thấy đợt phá giá nhân dân tệ hồi tháng 8 năm ngoái vẫn chưa thể thúc đẩy sức cạnh tranh của các nhà máy Trung Quốc.

Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều suy giảm trong tháng 1, bổ sung thêm vào những thách thức mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt.

Theo báo cáo vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố sáng nay (15/2), trong tháng 1 kim ngạch xuất khẩu (tính theo nhân dân tệ) sụt giảm 6,6% so với 1 năm trước sau khi tăng trưởng 2,3% trong tháng trước.

Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu suy giảm tháng thứ 15 liên tiếp với mức sụt giảm 14,4%. Trung Quốc ghi nhận cán cân thương mại thặng dư 406,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 62,3 tỷ USD).

Như vậy số liệu mới nhất cho thấy đợt phá giá nhân dân tệ hồi tháng 8 năm ngoái vẫn chưa thể thúc đẩy sức cạnh tranh của các nhà máy Trung Quốc.

Hôm nay Trung Quốc cũng sẽ công bố số liệu về tăng trưởng tín dụng tháng 1. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5 – 7% trong năm nay, sau khi tăng trưởng thấp nhất 25 năm trong năm ngoái.

Sau khi Thống đốc NHTW Trung Quốc lên tiếng sẽ bảo vệ đồng nhân dân tệ và điều chỉnh tỷ giá tham chiếu lên mức cao nhất 1 tháng, đồng nội tệ của Trung Quốc cũng tăng giá mạnh nhất kể từ 2005. Phiên sáng nay, nhân dân tệ tăng 0,89%, lên 6,5174 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên