MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất nhập khẩu của Trung Quốc tháng 12/2008 giảm mạnh

13-01-2009 - 14:31 PM | Tài chính quốc tế

Xu thế này nhiều khả năng sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc, đặc biệt là tại các vùng ven biển – trung tâm ngành sản xuất Trung Quốc, ngày một tăng.

Tháng 12/2008, xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc giảm với mức độ kỷ lục.
 

Tính theo giá trị quy ra USD, tháng 12/2008 xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2,8% so với một năm trước; nhập khẩu của Trung Quốc giảm 21,3%.

 

Tháng 11/2008, xuất khẩu Trung Quốc giảm 2,2%, mức hạ mạnh nhất từ năm 1999. Tháng 12/2008, thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm xuống mức 39 tỷ USD từ mức 40 tỷ USD tháng 11/2008.

 

Tính theo giá trị quy ra Nhân dân tệ, xuất khẩu của Trung Quốc giảm 9%. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại về xuất khẩu của nước này bởi vào thời điểm mùa hè năm 2007, xuất khẩu của nước này vẫn tăng trưởng khoảng 30%/năm.
 
Xuất khẩu và nhập khẩu giảm, ngành sản xuất đi xuống, số lượng công nhân Trung Quốc thất nghiệp sẽ ngày một cao.

 

Việc tỷ lệ thất nghiệp tăng cao gây ra nhiều bất ổn xã hội bởi hàng triệu người công nhân thất nghiệp lang thang tại các thành phố hoặc buộc phải trở về quê.
  

Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, hàng triệu công nhân đã thất nghiệp. Một số người bị sa thải, số khác được cho nghỉ tạm thời.

 

Bà Jing Ulrich, một chuyên gia nghiên cứu tại JP Morgan, dự đoán xuất khẩu Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm suốt năm 2009.

 

Bà nhận xét:”Bất chấp việc giảm thuế và các biện pháp kích cầu, triển vọng tiêu thụ toàn cầu vẫn hết sức ảm đạm.”

 

Đến cuối phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay (ngày 13/01) TTCK Thượng Hải đang mất điểm, nhà đầu tư thất vọng vì thông tin từ phía TTCK Mỹ và thông tin xuất khẩu Trung Quốc suy giảm.

 
 
Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên