MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yếu tố nào quyết định hướng đi của Dow Jones trong tuần tới?

10-04-2010 - 08:55 AM | Tài chính quốc tế

Nhóm công ty công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 bao gồm Intel, Google, General Electric và JP Morgan Chase. Tốc độ phục hồi của kinh tế Mỹ sẽ rõ nét hơn.

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ theo dõi con số lợi nhuận trong tuần sau để có thể dự đoán thị trường sẽ hồi phục được bao nhiêu từ những báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ quý 1/2010.

Số liệu về lợi nhuận doanh nghiệp quý 1/2010 đươc công bố sau khi 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tuần tăng điểm thứ 6 liên tiếp, chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất từ mức thấp kỷ lục trong 12 năm rưỡi thiết lập vào tháng 3/2009.

Theo các chuyên gia tham gia khảo sáo của Reuters, khi đã lên mức này, ngay cả với kỳ vọng lợi nhuận cao, thị trường Mỹ cũng khó có thể tăng điểm mạnh hơn.

Nhóm chuyên gia này dự báo lợi nhuận quý 1/2010 của doanh nghiệp Mỹ dự kiến tăng 36,8% so với 1 năm trước.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 của doanh nghiệp Mỹ khởi động với việc hãng nhôm lớn nhất Mỹ, Alcoa công bố lợi nhuận quý 1/2010 sau khi thị trường Mỹ mở cửa giao dịch phiên ngày thứ Hai.

Trong nhóm công ty công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 trong tuần sau bao gồm Intel, Google, General Electric và JP Morgan Chase.

Tuần tới, nhà đầu tư trên thị trường Mỹ cũng sẽ đón nhận thông tin về doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp, số lượng nhà xây mới, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, các chỉ số này sẽ giúp đánh giá tốc độ phục hồi kinh tế.

Một số sự kiện khác cũng quan trọng trong tuần sau bao gồm phiên điều trần về triển vọng kinh tế của chủ tịch FED, ngoài ra là những diễn biến mới quanh khủng hoảng nợ Hy Lạp.

Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

Ngày thứ Hai

Sau khi thị trường kết thúc giao dịch: Alcoa, hãng nhôm lớn nhất Mỹ, công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010

2h chiều: Báo cáo về ngân sách Bộ Tài chính Mỹ

Ngày thứ Ba

8h30 sáng: Báo cáo về thương mại quốc tế (tình hình xuất nhập khẩu)

Ngày thứ Tư

8h30 sáng: Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ

8h30 sáng: Doanh số bán lẻ

9h30 sáng:  Một thành viên trong Ủy ban thị trường mở của Mỹ, bà Sandra Pianalto có bài phát biểu

10h30 sáng: Báo cáo về dự trữ năng lượng Mỹ

11h sáng: Chủ tịch FED tại Richmond, ông Jeffrey Lacker có bài phát biểu

12h15 sáng: Một thành viên trong ban điều hành của FED, ông Kevin Warsh có bài phát biểu

1h chiều: Chủ tịch FED tại Dallas, Richard Fisher có bài phát biểu

2h chiều: Beige Book, khảo sát về tình hình kinh tế các vùng của Mỹ, được công bố

Ngày thứ Năm

8h30 sáng: Khảo sát về tình hình sản xuất Mỹ, chỉ số Emprire State

8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu theo tuần

9h15 sáng: Sản xuất công nghiệp Mỹ

10h sáng: Khảo sát của FED về tình hình sản xuất khu vực Philadelphia

12h15 sáng: Chủ tịch FED tại  St Louis, ông James Bullard có bài phát biểu

Ngày thứ Sáu

8h30 sáng: Số lượng nhà xây mới

9h sáng: Kevin Warsh có bài phát biểu

9h55 sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ

Ngọc Diệp
Theo Dân Trí/CNNMoney


ngocdiep

Trở lên trên