MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế dùng tiền 200 đồng qua Trạm BOT Sông Phan làm ùn tắc quốc lộ 1

14-01-2018 - 20:13 PM | Xã hội

Chiều nay (14/1), tại trạm thu phí BOT Sông Phan, tỉnh Bình Thuận xuất hiện tình trạng tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm khiến giao thông tắc nghẽn.

Khoảng 15h30 chiều nay, hàng chục xe ô tô của người dân huyện Hàm Thuận Nam đã kéo nhau về trạm thu phí Sông Phan.

Các tài xế vẫn chấp hành việc mua vé, nhưng hầu hết lại dùng tiền lẻ mệnh giá nhỏ loại 200 đồng và tiền nhàu nát để thanh toán tiền vé qua trạm.

Hai chiều từ Nam ra, từ Bắc vào, các phương tiện nối đuôi nhau gần 2km. Quốc lộ 1 qua đoạn này bị tê liệt hoàn toàn.Các nhân viên trạm kiểm đếm từng tờ rất chậm, lưu lượng xe ở hai đầu trạm ùn ứ càng lúc càng đông.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không thể giải quyết ùn tắc.

Rất đông lực lượng hiện vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ ổn định tình hình tại trạm BOT Sông Phan.

Tài xế dùng tiền 200 đồng qua Trạm BOT Sông Phan làm ùn tắc quốc lộ 1 - Ảnh 1.

Người dân tập trung về trạm phản đối BOT Sông Phan thu phí.

So với hôm qua, chiều nay người dân địa phương tập trung tham gia phản đối Trạm thu phí Sông Phan đông hơn.

Họ yêu cầu phải giảm giá vé 100% cho xe không kinh doanh ở địa phương và giảm hơn nữa mức thu giá các loại xe chở hàng của người dân sống gần trạm thu phí.

Anh Ngô Minh Sơn, một tài xế xe tải chở hàng là người dân địa phương cho biết:Trạm này thu phí cao. Chở hàng giá thấp, mà qua lại thường xuyên thu phí cao quá. Một năm tới ba mươi mấy triệu, cộng với cước phí đường bộ phải đóng cho nhà nước hơn 4 triệu nữa, tổng cộng gần 40 triệu. Tiền đâu mà chúng tôi sống".

Hiện, quốc lộ 1 qua huyện Hàm Thuận Nam vẫn đang kẹt xe, do Trạm BOT Sông Phan vẫn chưa xả trạm.

Theo Việt Quốc

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên