MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tấm đá bí ẩn 2.400 năm tuổi - bản đồ thiên thể cổ nhất từ trước đến nay

03-01-2024 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Hiện vật bí ẩn có hình khắc giống vị trí các chòm sao nổi tiếng, ẩn chứa nhiều điều thú vị về trí tuệ của người cổ xưa đang chờ giải mã.

Trong khung cảnh thanh bình của vùng đông bắc nước Ý, tại vùng khu vực Karst có Rupinpiccolo là một trong những lâu đài được bảo tồn tốt nhất, một tấm đá hình đĩa có niên đại 2.400 năm tuổi, được khắc những hình bí ẩn giống như một bản đồ thiên thể vừa được phát hiện.

Mang diện mạo trần tục nhưng lại vô cùng bí ẩn, di tích cổ xưa này có thể nắm giữ chìa khóa để làm sáng tỏ cái nhìn thoáng qua về những gì con người hàng nghìn năm trước có thể đã nhìn thấy. Tấm đá có dạng hình đĩa tròn, đường kính khoảng 50 cm và dày 30 cm. Nó được tìm thấy gần lối vào Castelliere và bất ngờ thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học.

Tấm đá bí ẩn 2.400 năm tuổi - bản đồ thiên thể cổ nhất từ ​​trước đến nay - Ảnh 1.

Tấm đá hình đĩa bí ẩn 2.400 năm tuổi là bản đồ thiên thể cổ nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Federico Bernardini/ Paolo Molaro)

Tấm đá bí ẩn này có kích thước tương đương với một chiếc lốp ô tô , thu hút trí tưởng tượng của các nhà nghiên cứu. Nó có các hình khắc phức tạp, được khắc tỉ mỉ bởi bàn tay con người cổ xưa, phản ánh các các chòm sao như Scorpius, Orion, Cassiopeia và Pleiades.

Theo một số dự đoán, vật thể được làm bằng búa và một loại đục cổ nào đó. Nó chứa 29 hình khắc trải rộng trên tấm đá hình đĩa. Các nhà nghiên cứu sử dụng một chương trình phần mềm có thể so sánh các dấu hiệu trên đá với các chòm sao ngày nay, và họ nói rằng nó khá chính xác. Kết luận cho thấy, những gì mà tấm đá hiển thị không phải là ngẫu nhiên, và những hình chạm khắc này có thể được sử dụng để theo dõi sự thay đổi của các mùa trong quá khứ.

Các nhà nghiên cứu Federico Bernardini và Paolo Molaro, khi quan sát di tích này, cả hai đã đề xuất một lý thuyết hết sức thuyết phục, khi cho rằng, tấm đá hình đĩa này có thể là một trong những bản đồ thiên thể lâu đời nhất được biết đến trong lịch sử loài người, có niên đại ít nhất 2.400 năm tuổi, mà sự tồn tại của nó tới nay vẫn còn là một bí ẩn.

Ngoài những bí ẩn về thiên thể, hiện vật này biểu thị mối liên hệ giữa khoa học hiện đại với trí tuệ bí ẩn của một nền văn minh nào đó đã bị thất lạc theo thời gian. Cuộc hành trình khám phá bí mật vũ trụ từ tấm đá bí ẩn này vẫn tiếp tục, hứa hẹn sẽ mang đến cái nhìn thoáng qua về bầu trời cổ xưa và những câu chuyện thiên văn ý nghĩa, thú vị về chúng.

Phát hiện này vừa được công bố trong một thông cáo báo chí của Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia Ý (INAF).

 (Nguồn: Interestingengineering)

Theo Huỳnh Dũng/VTC NEWS

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên