MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tân Cảng Cát Lái

Phát triển logistics vùng Đông Nam Bộ - Bài 1: Quy mô lớn, hạn chế nhiều

Phát triển logistics vùng Đông Nam Bộ - Bài 1: Quy mô lớn, hạn chế nhiều

28/05/2023 14:12

Đông Nam Bộ được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn cho ngành logistics phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngành logistics của vùng còn gặp nhiều

Xây dựng tập đoàn kinh tế-quốc phòng hàng đầu Việt Nam về kinh tế biển và logistics, tự tin vươn tầm khu vực và thế giới

Xây dựng tập đoàn kinh tế-quốc phòng hàng đầu Việt Nam về kinh tế biển và logistics, tự tin vươn tầm khu vực và thế giới

30/01/2023 08:25

Thủ tướng đề nghị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hướng tới mục tiêu trở thành "Tập đoàn kinh tế-quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics; thương hiệu uy tín, chất lượng toàn cầu"; tự tin vươn lên, cạnh tranh ngang tầm các cảng biển lớn trong khu vực và trên thế giới.

Địa phương sở hữu cảng biển lọt top 30 cảng container bận rộn nhất thế giới có tiềm năng gì?

Địa phương sở hữu cảng biển lọt top 30 cảng container bận rộn nhất thế giới có tiềm năng gì?

31/08/2022 14:00

Theo cập nhật mới nhất bảng xếp hạng 49 cảng container bận rộn nhất thế giới của Hội đồng Vận tải Thế giới (World Shipping Council), Việt Nam có sự góp mặt của 2 cảng. Trong đó, có 1 cảng lọt top 30 cảng container bận rộn nhất thế giới.

Bắt quả tang vụ mua bán trái phép trên 91.000 lít dầu FO

Bắt quả tang vụ mua bán trái phép trên 91.000 lít dầu FO

18/04/2022 10:17

Chiều 17/4, Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II (Cục CSGT) cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT, Thủy đoàn II đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật (trên 91.000 lít dầu FO), phương tiện cho Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Cảng Hiệp Phước tạm ngừng dịch vụ, xuất khẩu gạo gặp khó

Tân Cảng Hiệp Phước tạm ngừng dịch vụ, xuất khẩu gạo gặp khó

28/08/2021 11:19

Việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đóng rút gạo tại Tân Cảng Hiệp Phước là bất khả kháng do dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu mặt hàng gạo ít nhất đến hết tháng 9/2021.

Xuất khẩu gạo gặp khó do Tân Cảng Hiệp Phước tạm ngừng dịch vụ đóng rút gạo

Xuất khẩu gạo gặp khó do Tân Cảng Hiệp Phước tạm ngừng dịch vụ đóng rút gạo

27/08/2021 14:01

Theo dự kiến, sớm nhất đến trung tuần tháng 9, dịch vụ đóng rút gạo tại cảng sà lan của TCHP mới vận hành trở lại.

Lượng hàng tồn tại cảng Cát Lái đã về mức an toàn

Lượng hàng tồn tại cảng Cát Lái đã về mức an toàn

11/08/2021 17:07

Tin từ Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, lượng hàng tồn ở cảng Cát Lái đã trở về mức an toàn (85%) thay vì ùn ứ, có dấu hiệu quá tải hàng nhập so với khoảng một tuần trước đó. Các tàu khi đến cảng Cát Lái đều được đáp ứng kịp thời cầu cảng để làm hàng.

Cảnh báo nguy cơ ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái

Cảnh báo nguy cơ ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái

02/08/2021 08:33

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (TCSG) vừa có văn bản khuyến cáo khách hàng là các hãng tàu, đại lý hãng tàu phân chia, giao nhận hàng hóa đối với các doanh nghiệp đã ngừng sản xuất cho phù hợp, tránh ùn tắc trong thời gian tới.

Nguyên do tắc cảng nghiêm trọng khu vực phía Nam: Covid-19, chủ hàng chờ giảm giá hay tắc nghẽn từ Singapore và Trung Quốc?

Nguyên do tắc cảng nghiêm trọng khu vực phía Nam: Covid-19, chủ hàng chờ giảm giá hay tắc nghẽn từ Singapore và Trung Quốc?

23/07/2021 07:47

Tình trạng tắc nghẽn cảng ở miền Nam Việt Nam đang trở nên nghiêm trọng, trong bối cảnh làn sóng Covid-19 lần thứ tư, The Loadstar nhận định.

Xuất khẩu lô hàng đầu tiên năm Kỷ Hợi từ cảng Cát Lái đi Châu Âu

Xuất khẩu lô hàng đầu tiên năm Kỷ Hợi từ cảng Cát Lái đi Châu Âu

05/02/2019 07:37

Tối 4/2 (tức 30 Tết), Tổng công ty tân cảng Sài Gòn đã làm lễ đón Giao thừa và phát lệnh đầu tiên năm Kỷ Hợi do một con tàu container đến từ Hàn Quốc tiếp nhận lô hàng.

Nhiều doanh nghiệp, người lao động không nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nhiều doanh nghiệp, người lao động không nghỉ lễ 30/4 và 1/5

01/05/2015 10:58

Bên cạnh hàng triệu người lao động được nghỉ lễ, không ít đơn vị, người lao động vẫn làm việc bình thường để kịp hoàn thành tiến độ sản xuất và mục tiêu đề ra.

Trở lên trên