MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TGĐ VPBank: Chúng tôi tuyển chuyên gia số hóa vào ngân hàng từ ĐH Bách Khoa, Tổng hợp chứ không phải trường Kinh tế!

16-10-2019 - 16:22 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong 5 năm tới, lực lượng lao động trong ngành ngân hàng sẽ giảm, ông Nguyễn Đức Vinh, TGĐ VPBank nói tại Vietnam Business Summit chiều 16/10. “9 tháng đầu năm nay, VPBank giảm 2.500 người nhờ tối ưu hóa các hệ thống vận hành, bán hàng”, ông Vinh cho biết.


Ngân hàng là một trong những ngành có cơ hội lớn trong làn sóng đổi mới công nghệ, ông Nguyễn Đức Vinh nhận định. Ở Việt Nam, cơ hội đến từ việc chúng ta đang đi sau.

"Có thể có những thứ chưa hài lòng, nhưng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp Việt đang được sử dụng những dịch vụ thậm chí thuận lợi hơn các nước ở châu Âu. Đi sau nên chúng ta có điều kiện để ứng dụng ngay những công nghệ mới", ông nói.

Ví dụ điển hình nhất là Trung Quốc. Quốc gia tỷ dân này đi sau Mỹ rất lâu về công nghệ, nhưng xét ở lĩnh vực tài chính, dịch vụ của Trung Quốc đang tốt hơn rất nhiều. Trung Quốc cũng là quốc gia có tỷ lệ dùng tiền mặt thấp.

"Ngành ngân hàng có nhiều cơ hội thông qua quá trình số hoá", ông Vinh nhấn mạnh một lần nữa.

Ví dụ với VPBank, ông Vinh cho biết nhờ vào công nghệ, ngân hàng đã có điều kiện để đưa dịch vụ tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn, dù ở bất cứ đâu. Rủi ro tất nhiên là có mà như ông Vinh nói, đơn cử như 20.000 truy vấn thông tin/ngày. Dù vậy, các ngân hàng không có cách nào khác phải sẵn sàng tham gia vào quá trình thay đổi.

"Có năm phải đầu tư hàng chục triệu USD để có kết quả của hôm nay", ông cho biết.

Cùng với xu hướng phát triển, áp dụng công nghệ đối với các ngân hàng, lực lượng lao động ở ngành này cũng sẽ giảm. "Trong 5 năm tới, lượng lao động sẽ giảm. Bằng chứng là 9 tháng đầu năm nay, VPBank giảm 2.500 người nhờ tối ưu hóa các hệ thống vận hành, bán hàng. Hơn 30% các khoản vay nhỏ và thẻ được thực hiện trên mạng", TGĐ VPBank nói.

Bên cạnh đó, các trường đào tạo cũng phải chú trọng lại về chất lượng nhân lực. "Chúng tôi tuyển chuyên gia vào ngân hàng là người học Bách Khoa, Tổng hợp chứ không phải kinh tế để phục vụ cho việc số hoá, AI", ông Vinh chia sẻ.

Báo cáo của VietnamWorks công bố hồi tháng 9 khi cho biết dù nguồn cung lao động ngành ngân hàng tăng tới 65% (giai đoạn nửa đầu năm 2018 – 2019) cao nhất trong các ngành.

Theo dự báo nhu cầu tìm việc nửa sau năm 2019, ngân hàng là ngành có tỷ lệ người tìm việc cao nhất với hơn 81% người khảo sát. Tuy nhiên, về phía cầu, ngành Ngân hàng lại không thuộc top 10 ngành nghề dự báo có nhu cầu tuyển dụng.

Hà Thu

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên