MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội

05-05-2024 - 00:10 AM | Lifestyle

Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội

Thác Du Già là địa điểm vui chơi, bơi lội được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn khi ghé đến tỉnh Hà Giang.

Nhắc tới tỉnh Hà Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các địa điểm tham quan nổi tiếng như cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, phố cổ Đồng Văn, sông Nho Quế hay dinh thự Vua Mèo. Bên cạnh những cái tên quen thuộc này còn có một điểm vui chơi đang được rất nhiều du khách nước ngoài ưa chuộng khác. Nơi đây không chỉ sở hữu cảnh quan hữu tình và còn giữ được nét nguyên sơ của vùng núi Tây Bắc, đó chính là thác Du Già. 

Thác Du Già là một địa điểm khá mới trên bản đồ du lịch của tỉnh Hà Giang. Con thác này phù hợp với những người đam mê khám phá, thích trải nghiệm trong gian hoang sơ và gần gũi với thiên nhiên. Đường đến thác Du Già tuy gập ghềnh và phức tạp nhưng cảnh đẹp nơi đây sẽ khiến mọi du khách phải trầm trồ và nhớ nhung. 

Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 1.

Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 2.

Thác Du Già nằm tại xã Yên Minh, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 70km. Để đến được đây, du khách phải có mặt tại địa bàn tỉnh Hà Giang trước tiên. Dưới đây là một số lựa chọn về phương tiện đi lại mà du khách có thể tham khảo để di chuyển đến Hà Giang. 

Hà Giang cách Hà Nội khoảng 280km. Các tín đồ mê phượt có thể lựa chọn di chuyển bằng xe máy cá nhân. Vi vu bằng xe máy lên Hà Giang sẽ cho bạn một trải nghiệm đầy thú vị, đặc biệt là cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt những cung đường nên thơ hay tận hưởng không khí se lạnh của núi rừng nơi đây. 

Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 3.

Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 4.
Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 5.

Nếu đi xe khách, thời gian di chuyển có thể dao động trong khoảng 6 - 7 tiếng đồng hồ. Giá vé 1 chiều từ Hà Nội đến Hà Giang rơi vào khoảng 200.000 - 450.000 VNĐ tùy thuộc vào dòng xe, hãng xe. Các du khách di chuyển bằng máy bay từ miền Trung và miền Nam đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), rồi sau đó lựa chọn 1 trong 2 phương tiện là xe máy hoặc xe khách để đi tới Hà Giang. 

Từ trung tâm thành phố, du khách di chuyển theo hướng Bắc Mê - Cao Bằng dọc theo tỉnh lộ 33 hoặc đi trên quốc lộ 4C đến Mậu Duệ rồi rẻ DT181 để đến Du Già. Vì nằm khá xa trung tâm và đường đi tương đối gập gềnh, bạn nên hỏi người dân địa phương để không bị lạc đường, đồng thời đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 6.

Đến thác Du Già, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh núi rừng hùng vĩ và dòng thác tự nhiên chảy róc rách. Thác Du Già sở hữu vẻ đẹp bình yên và mộc mạc. Những dòng nước nhỏ chảy êm đềm từ thượng nguồn tạo thành con suối dài, xen lẫn những tảng đá lớn rồi chảy mạnh xuống tạo cảnh quan ''đã mắt''. Đặc biệt, nước ở thác Du Già không những mát lạnh mà còn mang gam màu xanh tươi tự nhiên. Không khí tại đây cũng mát mẻ, trong lành đến bất ngờ. 

Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 7.
Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 8.
Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 9.
Thác nước xanh ngọc ở miền Bắc là điểm ''ăn chơi'' của khách Tây: Dịch vụ miễn phí, dân tình kéo đến tắm đông như trẩy hội- Ảnh 10.

Nhiều du khách đến với thác Du Già thường lựa chọn ngâm mình trong làn nước mát lạnh, ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên hoành tráng hoặc ''nhảy thác'' mạo hiểm. Ai thích trekking cũng có thể chinh phục con đường mòn đầy sỏi hay thưởng thức những món ăn địa phương nổi tiếng như: Cá suối, gà bản, thắng dền, thịt trâu gác bếp, cháo ấu tẩu, thắng cố,... tại nhà dân hoặc các căn homestay gần đó. 

Một số lưu ý khi đi du lịch tại thác Du Già:

- Thời điểm lý tưởng nhất để đến thác Du Già là vào mùa hè, khi này nước trong xanh mát lạnh, thời tiết ôn hòa, ít mưa bão.

- Khi tắm thác cần lựa chọn vị trí hợp lý, tránh chạy nhảy ở khu vực những tảng đá trơn trượt nguy hiểm.

- Đường đến thác tương đối phức tạp. Du khách nên hỏi thăm người dân để tránh lạc đường hoặc thuê dịch vụ xe ôm của người dân địa phương.

- Xung quanh thác không có nhiều resort hay khách sạn hạng sang mà chủ yếu là nhà nghỉ và homestay giá rẻ. Khi đến, bạn cần đặt phòng trước để tránh tình trạng hết phòng.

Tổng hợp

Khuê Hiền

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên