MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan cấp khoản vay 1 tỷ USD hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo

01-11-2016 - 07:52 AM | Thị trường

Ngày 31/10, Ủy ban quản lý và lập chính sách lúa gạo thuộc Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ cấp khoản vay trị giá 35,8 tỷ baht (tương đương 1,02 tỷ USD) để hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo thơm hoa nhài đang khó khăn do giá thành giảm, với điều kiện họ phải tích trữ loại gạo này trong 6 tháng nhằm giảm nguồn cung thị trường.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Thương mại Apiradi Tantraporn cho biết Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp (BAAC) thuộc sở hữu của nhà nước sẽ triển khai cơ chế cho vay trên nhằm giảm tình trạng dư thừa nguồn cung gạo thơm hoa nhài trên thị trường đồng thời bình ổn giá.

Khoản vay trên sẽ được cấp cho 2 triệu hộ nông dân để trữ gạo trong kho, với thời gian 6 tháng.

Theo Bộ trưởng Apiradi, nếu có thể đẩy giá gạo thơm hoa nhài - loại gạo mới có chất lượng tốt nhất của Thái Lan - tăng lên, giá thành của những loại gạo khác cũng sẽ tăng. Ông Apiradee nhấn mạnh Chính phủ sẽ tìm nhiều biện pháp khác nhằm giúp tăng giá gạo.

Hiện nông dân Thái Lan đang vào mùa thu hoạch gạo thơm hoa nhài, dự kiến sản lượng đạt 25 triệu tấn trong vụ mùa năm 2016/17. Theo số liệu của hãng tin Reuters (Anh), giá gạo thơm hoa nhài 100% của Thái Lan ngày 28/10 ở mức 725 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ mức chạm đáy 710 USD/tấn hồi tháng 1/2008.

Báo cáo của Hiệp hội xuất khẩu lúa gạo Thái Lan cho thấy, gạo thơm hoa nhài chiếm 25% tổng xuất khẩu gạo của Thái Lan từ tháng 1-8/2016.

Bộ Thương mại Thái Lan nhận định việc thúc đẩy xuất khẩu gạo trong quý 4/2016 sẽ giúp đẩy giá gạo của nước này tăng trong niên vụ này./.

PV

Theo TTXVN/ Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên