MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan: Nợ hộ gia đình quý 1 chiếm 90,6% GDP

02-07-2023 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Thái Lan hôm 1/7 cho biết, nợ hộ gia đình trong quý đầu tiên của năm nay đã tăng vọt lên 16.000 tỷ baht (454 triệu USD), chiếm 90,6% GDP.

Theo ông Sakkapop Panyanukul, Giám đốc Bộ phận Kinh tế và Chính sách thuộc Ngân hàng Trung ương Thái Lan, nguyên nhân của tình trạng nợ hộ gia đình tăng cao, chiếm tới 90,6% GDP, là do có sự thay đổi về khái niệm đối với nợ hộ gia đình tại Thái Lan. Trong quý 4 năm ngoái, tỷ lệ nợ hộ gia đình của Thái Lan là 68,9% GDP.

Ông Sakkapop cho biết, định nghĩa mới về nợ hộ gia đình của Ngân hàng Trung ương Thái Lan bao gồm các khoản vay sinh viên, khoản vay cho hợp tác xã nông nghiệp, khoản vay mua nhà ở và tài chính vi mô, được cung cấp bởi cả các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng.

Thái Lan: Nợ hộ gia đình quý 1 chiếm 90,6% GDP - Ảnh 1.

(Ảnh: Bangkok Post)

Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho thấy nền kinh tế nước này vẫn đang trên đà phục hồi trong tháng 5 vừa qua, chủ yếu nhờ lĩnh vực du lịch và sự gia tăng trong đầu tư và tiêu dùng tư nhân. Chi tiêu công tăng do khoản chi thường xuyên cao hơn từ lương thưởng cho công chức, trong khi chi đầu tư cũng cao hơn từ giải ngân cho các dự án giao thông và thủy lợi.

Báo cáo cũng cho biết giá trị xuất khẩu hàng hóa không bao gồm vàng tăng song song với sản xuất công nghiệp nhờ nhu cầu gia tăng từ các đối tác thương mại. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu hàng hóa giảm so với tháng trước do nhập khẩu nguyên liệu thô, hàng hóa trung gian và hàng tiêu dùng giảm.

Theo ông Sakkapop, tỉ lệ lạm phát toàn phần có giảm chủ yếu nhờ giá năng lượng thấp hơn sau khi giá điện và giá dầu bán lẻ trong nước giảm, trong khi tỉ lệ lạm phát cơ bản cũng giảm nhẹ nhờ yếu tố hiệu ứng cơ bản cao trong năm trước. Bên cạnh đó, số lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan, sau những điều chỉnh theo mùa du lịch, đã tăng trở lại, và thị trường lao động cũng có dấu hiệu khởi sắc cùng với sự phục hồi của nền kinh tế.

Theo PV

VOV

Trở lên trên