MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan trấn áp mạng lưới cờ bạc trực tuyến "khủng" với hơn 200.000 thành viên

03-03-2024 - 12:03 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan hôm 2/3 đã thu giữ số tài sản trị giá 329 triệu Baht, bắt giữ 4 nghi phạm trong một chiến dịch trấn áp cờ bạc trực tuyến.

Sau chiến dịch ngăn chặn hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, cảnh sát Thái Lan đã điều tra một trang web có tên Fullplays 39 và phát hiện ra trang mạng này cung cấp các trò chơi cờ bạc trực tuyến với hơn 200.000 thành viên. Số tiền lưu hành trên trang web này là hơn 480 triệu Baht mỗi tháng.

Cuộc điều tra sâu hơn dẫn đến việc ban hành lệnh bắt giữ 16 nghi phạm, bao gồm 1 cổ đông kinh doanh cờ bạc, 1 quản trị viên trang web, 2 nhân viên tài chính và 12 chủ tài khoản "con la tiền" (phương thức rửa tiền được áp dụng khá phổ biến).

Cảnh sát Thái Lan sau đó đã đột kích 12 địa điểm khả nghi để truy lùng các nghi phạm bao gồm 4 ngôi nhà ở Bangkok và 8 căn hộ chung cư ở Bangkok và Samut Prakarn. Cảnh sát đã bắt giữ 4 trong số 16 nghi phạm, bao gồm người quản lý và các đối tượng phụ trách tài chính của mạng lưới cờ bạc trên. Thông tin chi tiết về chủ sở hữu mạng lưới cờ bạc không được tiết lộ.

Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ số tài sản trị giá 329 triệu Baht, bao gồm 7 chiếc ô tô sang trọng trị giá 40,4 triệu Baht, 23 triệu Baht tiền mặt, 14 triệu Baht phụ kiện bằng vàng và thỏi vàng, cùng các loại đồng xu may mắn - thường được gọi là bùa hộ mệnh về tiền bạc - trị giá 75 triệu Baht, cũng như nhiều loại đồ hàng hiệu như quần áo, giày dép, túi xách trị giá hơn 127 triệu Baht.

Mỗi nghi phạm phải đối mặt với hai tội danh bao gồm tổ chức hoặc quảng bá cờ bạc (theo Khoản 12 của Đạo luật cờ bạc, trong đó hình phạt là phạt tù lên tới 2 năm, phạt tiền lên tới 2.000 Baht hoặc cả hai); rửa tiền (theo Khoản 5 của Đạo luật ngăn chặn rửa tiền, hình phạt là phạt tù từ 1 đến 10 năm, phạt tiền từ 20.000 Baht đến 200.000 Baht hoặc cả hai).

Trong một báo cáo liên quan về cờ bạc trực tuyến, Phó Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - Surachate "Big Joke" Hakparn - cũng đang phải đối mặt với cáo buộc đánh bạc. Cáo buộc đối với người này được đưa ra sau vụ bắt giữ "nữ hoàng cờ bạc" Suchanun "Minnie" Sucharitchinsri, cùng với 8 sĩ quan cảnh sát từ đội của "Big Joke".

Bất chấp các mối liên hệ tài chính được Ủy viên Cục Điều tra Trung ương Jaroonkiat Parnkaew trích dẫn, "Big Joke" vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc và khẳng định mình vô tội.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Trở lên trên