MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 1/2017: Khối ngoại mua ròng trở lại 702 tỷ đồng

Sau tháng 12 bị bán ròng lên tới 674 tỷ đồng, VNM đã được khối ngoại mua ròng trở lại hơn 719 tỷ đồng trong tháng 1/2017. Tiếp sau đó là tân binh SAB, cổ phiếu này tiếp tục được khối ngoại mua ròng hơn 211 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua tháng đầu tiên của năm 2017 và cũng là tháng cuối cùng của năm Bính Thân 2016 (âm lịch) theo cách không thể tốt hơn. Chỉ số VN-Index chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1 ở mức 697,28 điểm (tăng 4,87%) so với tháng 12/2016. Chỉ số HNX-Index cũng tăng 5,42% lên mức 84,46 điểm. Tuy nhiên, do là tháng cận Tết Âm lịch nên giao dịch trên thị trường diễn ra theo chiều hướng ảm đạm.

Trong khi đó, sau 2 tháng giao dịch tiêu cực, giao dịch của khối ngoại đã có nhưng diễn biến hồi phục trở lại. Cụ thể, khối ngoại trong tháng 1/2017 mua vào hơn 159,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 7.042,6 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 160,37 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 6.330,35 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,6 triệu cổ phiếu, nhưng nếu xét về giá trị họ đã mua ròng trở lại hơn 701,8 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng hơn 589,25 tỷ đồng sau khi bán ròng lên tới hơn 2.400 tỷ đồng ở 2 tháng trước đó, mặc dù vậy, nếu tính về khối lượng họ vẫn bán ròng tới hơn 13,3 triệu cổ phiếu.

Sau tháng 12 bị bán ròng lên tới 674 tỷ đồng, thì VNM đã được khối ngoại tháng 1/2017 mua ròng trở lại hơn 719 tỷ đồng. Tiếp sau đó là tân binh chỉ mới lên sàn vào cuối năm 2016 là SAB, cổ phiếu này tiếp tục được khối ngoại mua ròng hơn 211 tỷ đồng. TLG đứng thứ 3 về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 143,5 tỷ đồng, trong đó đa phần được thực hiện thông qua thỏa thuận trong phiên 19/1/2017.

Ở chiều ngược lại, HBC dẫn đầu giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 221,8 tỷ đồng. VIC bị bán ròng mạnh thứ 2 nhưng giá trị đã giảm mạnh so với tháng 12/2016, đạt hơn 174,4 tỷ đồng. Tiếp đến, HPG bị bán ròng hơn 170,2 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng hơn 112 tỷ đồng sau 2 tháng bán ròng liên tiếp, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 10,7 triệu cổ phiếu.

VHL bất ngờ là mã dẫn đầu giá trị mua ròng của khối ngoại trên HNX, đạt hơn 40,3 tỷ đồng. Điều này có được là do cổ phiếu này được khối ngoại thỏa thuận mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/1/2017.

Tiếp sau đó, PVS và HUT được mua ròng lần lượt 33,7 tỷ đồng và 18,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, VNR bị khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 28,8 tỷ đồng. MAS cũng bị bán ròng hơn 14,5 tỷ đồng. Các mã VE1, LAS và NTP đều bị bán ròng hơn 4 tỷ đồng.

Theo Bình An

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên