MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Thang thuốc quý" của Việt Nam khiến 98% người Hàn Quốc khen ngon không biết chán, Mỹ và châu Âu liên tục xếp hàng săn đón dù giá cao giật mình

26-11-2023 - 08:05 AM | Thị trường

"Thang thuốc quý" của Việt Nam khiến 98% người Hàn Quốc khen ngon không biết chán, Mỹ và châu Âu liên tục xếp hàng săn đón dù giá cao giật mình

Mặt hàng này của Việt Nam xuất ngoại thành hàng siêu hot, nhiều thị trường hết lời khen ngợi vì chất lượng thơm ngon.

Mía Việt Nam xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn

Mía là cây công nghiệp ngắn ngày, dễ trồng, không kén đất, trồng 1 lần có thể cho thu hoạch 3-4 vụ. Mía cho năng suất sinh học cũng như năng suất kinh tế rất cao; với giống mía cao sản, mỗi hecta một năm có thể cho từ 150 đến 200 tấn, cá biệt còn có thể lên đến 260 tấn.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có diện tích mía lớn nhất cả nước với diện tích trên 27.000ha. Hòa Bình cũng là một trong những tỉnh có diện tích trồng mía lớn, tập trung ở các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Kim Bôi. Riêng Kim Bôi được mệnh danh là thủ phủ của cây mía với tổng diện tích trồng trên 9.000ha. Tây Ninh cũng là vùng trồng mía nổi tiếng, có 6.400ha trồng mía, chủ yếu tập trung tại huyện Châu Thành, Tân Biên và Tân Châu.

"Thang thuốc quý" của Việt Nam khiến 98% người Hàn Quốc khen ngon không biết chán, Mỹ và châu Âu liên tục xếp hàng săn đón dù giá cao giật mình - Ảnh 1.

Hòa Bình có giống mía tím và mía trắng ép nước. Đây đều là những giống mía lâu đời, có chất lượng tốt, mềm, ngọt, phù hợp ăn tươi và ép nước uống...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Hòa Bình, từ năm 2019, cây mía Hòa Bình không chỉ có mặt ở nhiều vùng miền trong cả nước mà đã dần tìm đường xuất khẩu. Bắt đầu chỉ từ 120kg mía tím làm hàng mẫu sang thị trường Nhật Bản, sản phẩm này đã mở rộng sang thị trường khác như: Hàn Quốc, Anh, EU.

Sản lượng xuất khẩu đã tăng nhanh qua các năm. Cụ thể, năm 2020, xuất khẩu mía tươi của địa phương đạt 5,7 tấn, năm 2021 đạt 74 tấn và năm 2022 là 300 tấn.

Trong năm 2023, đã có 3 lô hàng được xuất khẩu từ Hòa Bình sang thị trường Hoa Kỳ với tổng cộng hơn 55 tấn mía.

Khách quốc tế mê mẩn nước mía Việt

Nước mía là một trong những thức uống đường phố rất được ưa chuộng vì giá thành rẻ, hương vị ngọt mát và dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, nhất là vào mùa hè, món nước này lại càng được "săn đón". Ngoài tính giải khát, mía còn được mệnh danh “Thang thuốc phục mạch”, nghĩa là thuốc trị thiếu máu, có vị ngọt tính hàn. Vì vậy, không chỉ giới hạn trong nước, nước mía còn xuất ngoại thành hàng cực hot.

Hồi đầu năm nay, hình ảnh về xe bán nước mía quen thuộc xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc đã gây sốt cộng đồng mạng. Xe bán nước mía này tuy nhỏ nhưng thu hút rất đông khách hàng đứng chờ mua.

"Ban đầu khi mới mở bán, mình không nghĩ người Hàn sẽ thích nước mía như vậy. Họ khen ngon, có người uống 3 ly liền. Trong 3 ngày, mình ép hết 1,5 tấn mía. Ở bên Hàn không có mía nên với người dân Hàn Quốc đây là thức uống mới lạ. Mình nhập máy ép và mía từ Việt Nam sang", chủ nhân xe nước mía chia sẻ.

"Thang thuốc quý" của Việt Nam khiến 98% người Hàn Quốc khen ngon không biết chán, Mỹ và châu Âu liên tục xếp hàng săn đón dù giá cao giật mình - Ảnh 2.

Mía được cắt khúc, đóng thùng, vận chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Người này nhập mía tím của tỉnh Hòa Bình với tiêu chí vừa mềm, vừa ngọt. Ngày thường bán được khoảng 300-400 cốc, còn cuối tuần khoảng hơn 1.000 cốc. Một ly nước mía có giá 5.000 won (khoảng 90.000 đồng).

Nước mía cũng từng được nhắc đến trong chương trình Battle Trip của Đài Truyền hình KBS (Hàn Quốc) vào năm 2016. Đoàn quay phim đã có dịp đến tham quan chợ Bến Thành, một trong những chợ nổi tiếng và tiêu biểu ở TP. Hồ Chí Minh với tuổi đời hơn 100 năm. 

Ngoài Hàn Quốc, châu Âu cũng là điểm đến quen thuộc của mía. Năm 2020, những cây mía ngon nhất từ Tây Ninh đã được vận chuyển và cấp đông trực tiếp từ Việt Nam sang Pháp để phục vụ uống tại chỗ. Có nhiều quán ăn ở Thủ đô Paris đã bán nước mía Việt Nam.

Một doanh nhân kinh doanh máy ép mía và nước mía Việt Nam tại Pháp cho biết: "Mía châu Phi quá to. Mía Costa Rica cũng vậy. Còn mía Ai Cập lại quá bé. Kích thước phù hợp mà lại cho nhiều nước đúng màu vàng nhạt thì chỉ có mía ở Việt Nam. Giá nhập khẩu có thể lên đến 2.000 USD một tấn."

"Thang thuốc quý" của Việt Nam khiến 98% người Hàn Quốc khen ngon không biết chán, Mỹ và châu Âu liên tục xếp hàng săn đón dù giá cao giật mình - Ảnh 3.

Đức là một thị trường khá khó tính tại EU nhưng cũng vô cùng ưa thích vị ngọt đậm của nước mía. Giá thành phẩm của mía cắt khúc của công ty sản xuất trải qua nhiều khâu kiểm định, đóng gói bảo quản nghiêm ngặt, cùng chi phí vận chuyển cao nên khi xuất sang châu Âu được dùng làm nước ép có giá thành rất đắt. Mỗi cốc nước mía ép có giá bán khoảng 5 USD (khoảng 122.000 đồng). Nhiều người cho biết, nước mía ở Đức chỉ dành cho các… “đại gia”.

Ngoài châu Âu, tại các cửa hàng của người Việt ở Mỹ, giá một ly nước mía Long An ép nguyên chất là hơn 5 USD (khoảng 122.000 đồng).

Tại Nhật Bản, những địa điểm bán nước mía ép cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Loại nước ép thơm ngon này do một du học sinh người Việt cung cấp với giá 269 JPY/ly (tương đương khoảng 44.000 đồng/ly).

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên