MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thất vọng với ECB và kết quả kinh doanh, chứng khoán Mỹ tuột khỏi mốc kỷ lục

22-07-2016 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Tuyên bố hôm qua của ECB về việc tăng cường biện pháp kích thích kinh tế khiến nhà đầu tư thất vọng vì họ nghĩ rằng ECB sẽ hành động quyết liệt hơn.

Kết quả kinh doanh tiếp tục là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ. Với bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ xen lẫn nhiều mảng sáng tối làm dấy lên lo lắng về sức mạnh của nền kinh tế, các chỉ số đã tuột khỏi mức kỷ lục.

Kết thúc phiên hôm qua (21/7), chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, xuống còn 2.165,05 điểm. Dow Jones mất 0,4%, giảm mạnh nhất kể từ 2013.

Ngoài ra thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định của NHTW châu Âu (ECB). Tuyên bố hôm qua của ECB về việc tăng cường biện pháp kích thích kinh tế khiến nhà đầu tư thất vọng vì họ nghĩ rằng ECB sẽ hành động quyết liệt hơn.

Sau thông báo này đồng euro chạm mốc thấp nhất 3 tuần. Chủ tịch ECB Mario Draghi nhấn mạnh ECB sẽ xem xét bổ sung biện pháp kích thích vào cuối năm nay, khi những tác động từ cuộc trưng cầu dân ý ở Anh trở nên rõ ràng hơn.

Sau 4 ngày tăng giá liên tiếp, đồng USD quay đầu giảm giá với chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index mất 0,2%.

Giá dầu thô giảm mạnh khá mạnh. Dầu WTI giao tháng 9 giảm 1,4%, xuống còn 45,1 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 1,8%, xuống còn 46,33 USD.

Giá vàng hồi phục từ mức thấp nhất 3 tuần.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên