MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thầy giáo Việt đi vòng quanh thế giới, lập bản đồ giá phở đã ăn ở 45 quốc gia

21-11-2017 - 10:49 AM | Sống

Dừng chân tại đất nước nào, thầy Việt cũng thử ăn phở để đỡ nhớ nhà và ấm bụng trong chuyến đi xa. Mục đích khi lập tấm bản đồ giá phở này của thầy giáo trẻ chính là để dạy học sinh về cờ của các quốc gia cũng như giá cả ở từng đất nước.

Từ tháng 6 đến nay, Facebook cá nhân của Đoàn Quốc Việt (sinh năm 1989, thầy giáo dạy tiếng Anh tại Quảng Ninh) liên tục xuất hiện hình ảnh check-in ở những địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Hôm trước thấy anh lang thang ở Helsinki - Phần Lan, hôm sau lại thấy Việt chụp ảnh trước Tòa nhà Quốc Hội tại Bucharest - công trình biểu tượng Romania. Rồi có những ngày thầy dạo chơi ở đất nước Estonia nhỏ bé... Nhanh như chớp, chỉ trong vòng vài tháng, thầy giáo 8X đã vi vu qua 45 quốc gia, và nếu không phải dừng lại vì cuối năm thì thầy Việt đã có thể đặt chân đến 100 đất nước trên khắp thế giới.

Ngoài những bức ảnh du lịch bụi khiến người cuồng chân đứng ngồi không yên, mới đây thầy Việt còn đăng tải cả tấm bản đồ giá phở do mình tự thiết kế lên Facebook khiến người xem thích thú.

Đặt chân đến mỗi quốc gia, thầy Việt đều tìm đến nơi bán món phở đầu tiên. Thầy đã cẩn thận ghi chép giá cả cũng như địa điểm mình từng ăn phở trên tấm bản đồ kèm theo lá cờ của mỗi đất nước.


Bản đồ phở Việt của thầy giáo 8X đi vòng quanh thế giới.

Bản đồ phở Việt của thầy giáo 8X đi vòng quanh thế giới.

Theo như thông tin từ tấm bản đồ, thầy Việt đã ăn phở ở 50 địa điểm trên khắp thế giới, thuộc 45 quốc gia. Trung bình một tô phở Việt Nam được bán ở nước ngoài khoảng 6 USD, tương đương khoảng 120.000 đồng. Nước bán phở rẻ nhất là Campuchia: 2-4 USD, tức là khoảng từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng. Nơi đắt nhất chính là Thụy Sĩ, từ 20-22 USD - tương đương 400.000 - 450.000 đồng. Ngoài Thụy Sĩ, 3 nước Bắc Âu là Thuỵ Điển, Na Uy và Phần Lan cũng có giá phở cao ngất ngưởng.

"Mình tìm đến phở một phần vì nhớ mấy món ăn sáng vẫn thường xuyên ăn ở nhà, phần nữa là để đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi, có nhiều món lạ mình không ăn được và cũng hạn chế dùng thức ăn nhanh", thầy Việt chia sẻ.


Thầy giáo ưa khám phá những vùng đất mới.

Thầy giáo ưa khám phá những vùng đất mới.

Theo kinh nghiệm của thầy giáo trẻ, những nơi có đông người Việt Nam sinh sống sẽ là nơi có món phở ngon nhất, giống ở quê nhà nhất. Hương vị ấy thầy Việt có thể tìm thấy ở Pháp, Đức, Ba Lan, Hungary...

"Vì mình là giáo viên dạy tiếng Anh nên mình làm cái bản đồ này cho học sinh học về cờ ở các quốc gia cũng như giá cả ở từng đất nước. Tháng sau, mình phải về Việt Nam để tiếp tục công việc dạy học", thầy giáo 8X nói thêm.

Thầy giáo chia sẻ kinh nghiệm xê dịch: "Việc xin visa thực sự cũng không quá phức tạp. Nếu trong hộ chiếu của các bạn thể hiện đã từng đi nhiều nơi sẽ dễ dàng hơn trong việc xin visa.

Ngoài ra, giấy tờ cần trung thực và rõ ràng. Bạn nên xin những nước dễ hoặc có dấu của những nước không cần visa trước sau đó xin những nước phát triển sẽ thuận tiện hơn. Đa phần là vậy nhưng vẫn có trường hợp hi hữu hồ sơ sáng nhưng vẫn trượt visa, có những hộ chiếu gần như trống trơn nhưng vẫn xin được".

Những bức ảnh du lịch nhiều vô kể trên Facebook cá nhân của thầy Việt.

Hiện tại, thầy Việt đang dừng chân tại Hy Lạp. Dù trải nghiệm chuyến hành trình một mình, song đến đâu thầy giáo cũng gặp gỡ và kết bạn với nhiều bạn bè đến từ khắp mọi nơi trên thế giới không phân biệt tuổi tác, màu da và học hỏi được nhiều điều mới lạ, thú vị từ những người bạn dọc đường này. Thầy Việt đã từng đặt chân đến 20 quốc gia trước khi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới trong năm nay.

Theo BoBo

Trí thức trẻ

Trở lên trên