MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới chi hơn 7 tỷ USD mua bán cầu thủ năm 2018

01-02-2019 - 13:50 PM | Sống

Báo cáo của FIFA khẳng định, thế giới đã chi hơn 7 tỷ USD cho việc mua bán cầu thủ năm 2018.

FIFA vừa có một Báo cáo với những dữ liệu chi tiết về hoạt động chuyển nhượng quốc tế tại các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới trong suốt năm 2018.

Báo cáo này đã đưa ra những thống kê rất đáng chú ý.

Thế giới chi hơn 7 tỷ USD mua bán cầu thủ năm 2018 - Ảnh 1.

Ronaldo là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất thế giới.

Tổng số tiền chi cho việc chuyển nhượng năm 2018 là 7,03 tỷ USD, tăng 10,3% so với năm 2017

Một kỷ lục mới đã được thiết lập là có tới 16.533 chuyển khoản quốc tế, tăng 5,6% so với năm 2017, liên quan đến 14.186 cầu thủ với 175 quốc tịch khác nhau.

Chỉ có 31 câu lạc bộ chi hơn 50 triệu USD cho chuyện nhượng năm 2018, nhưng 31 câu lạc bộ này lại chiếm hơn một nửa trong số 7,03 tỷ USD chuyển nhượng toàn cầu.

78,2% những giao dịch chuyển nhượng của thế giới diễn ra giữa các câu lạc bộ của châu Âu.

Pháp có số dư ròng dương lớn nhất với 467,2 triệu USD. Anh có số dư ròng âm lớn nhất với -1,05 tỷ USD

Ả Rập Saudi đã leo lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng những quốc gia chi tiêu lớn cho thị trường chuyển nhượng. Các CLB của Ả Rập Saudi đã chi 173,9 triệu USD vào năm 2018

Việt Nam đứng thứ 103 thế giới về số CLB tham gia chuyển nhượng (12 CLB), tăng 20% so với năm 2017.

  

Theo Mộc Nhiên

VTCnews

Trở lên trên