MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một ông trùm tài chính gọi bitcoin là bong bóng

20-09-2017 - 10:34 AM | Tài chính quốc tế

“Điều đáng tiếc là bitcoin hoàn toàn có thể trở thành 1 đồng tiền theo như khái niệm, nhưng mức độ đầu cơ quá cao và tình trạng thiếu vắng giao dịch đã làm hại nó” - Ray Dalio.

Hôm qua (19/9), Ray Dalio - nhà sáng lập của quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Bridgewater Associatess – vừa bày tỏ quan điểm của bản thân đối với cơn sốt lớn nhất trên thị trường tài chính hiện nay: ông là người không tin vào tiền kỹ thuật số.

“Hiện nay bạn không thể thực hiện nhiều giao dịch bằng bitcoin. Việc tiêu nó cũng chẳng dễ dàng gì”, Dalio phát biểu trong chương trình “Squawk Box” của kênh CNBC.

“Bitcoin không phải là 1 nơi cất giữ tài sản hiệu quả vì nó biến động quá mạnh, không giống như vàng. Đây là thị trường có tính chất đầu cơ quá cao. Bitcoin là 1 quả bong bóng”, Dalio bổ sung thêm.

Ông trùm quỹ đầu cơ nói rằng 1 đồng tiền có giá trị phải chứa đựng 2 đặc điểm quan trọng: dễ dàng trao đổi và là “nơi cất giữ giá trị”.

“Điều đáng tiếc là bitcoin hoàn toàn có thể trở thành 1 đồng tiền theo như khái niệm, nhưng mức độ đầu cơ quá cao và tình trạng thiếu vắng giao dịch đã làm hại nó”, ông nói.

Theo thông tin dăng tải trên website, hiện Bridgewater Associatess đang quản lý 160 tỷ USD tài sản. Bình luận tiêu cực của ông Dalio được đưa ra 1 tuần sau khi CEO ngân hàng JPMorgan Chase – Jamie Dimon – khiến cộng đồng tiền số giận dữ sau khi gọi bitcoin là một trò lừa đảo.

Tú Anh

CNBC

Trở lên trên