MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm khách hàng phản ánh hoạt động của Địa ốc Alibaba

18-11-2018 - 21:17 PM | Bất động sản

Nhiều khách hàng đồng loạt phản ánh về việc mua phải dự án chưa đủ pháp lý từ Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Địa ốc Alibaba).

Một nữ khách hàng phản ánh quá trình mua đất nền do Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba bán.

Ngày 18-11, chị Lê Kiều Trang (ngụ quận 6, TP HCM) liên hệ Báo Người Lao Động phản ánh về các hoạt động đầu tư mua đất thuộc dự án Long Phước 14, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tháng 4-2018 chị được 2 nhân viên tư vấn Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Trụ sở quận Thủ Đức) mời mua khu đất nói trên. Ban đầu chị Trang không đồng ý vì không muốn mua đất ở xa trung tâm TP HCM.

Thêm khách hàng phản ánh hoạt động của Địa ốc Alibaba - Ảnh 1.

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có trụ sở quận Thủ Đức, TP HCM

"Sau đó nhân viên tư vấn hứa hẹn nếu mua trong vòng 1 tháng công ty  sẽ có hỗ trợ tìm người khác bán lại. Thương vụ sang tay lãi lên đến vài chục triệu đồng. Nghe đến đây tôi bắt đầu hứng thú và thực hiện theo những gì Địa ốc Alibaba đưa ra", chị Trang nói.

Về tính pháp lý của dự án, mỗi lần chị thắc mắc đều bị nhân viên né tránh. Sau đó, họ liên tục nhấn mạnh đầu tư nhiều thì sẽ có thêm lãi suất. Chỉ cần góp vốn mua đất nền, góp vốn đầu tư dự án lãi mỗi năm sẽ là 28%. Nếu bỏ ra số tiền 1 tỉ đồng mua các lô đất ở Long Thành, Đồng Nai sau 12 tháng có thêm tiền lãi 280 triệu đồng.Sau 2 buổi gặp mặt làm việc phía Địa ốc Alibaba chị Trang  đã chuyển khoản 150 triệu đồng.

"Đi vào công ty thấy có hàng trăm nhân viên, quy mô trụ sở rất lớn và được nhân viên tư vấn nói nhiều thông tin hấp dẫn nên tôi chẳng một chút nghi ngờ", chị Trang tâm sự.

Tuy nhiên, 5 tháng sau, không thể liên lạc được người trực tiếp tư vấn. Lo sợ tiền bị mất nên chị Trang nhanh chóng làm đơn tố cáo gửi công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và Công ty Địa ốc Alibaba.

Sau đó vài ngày, lãnh đạo Công ty Địa ốc Alibaba đã đồng ý trả lại toàn bộ tiền. Riêng tiền lãi 5 tháng hứa hẹn sẽ trả không được đề cập tới.

Cùng ngày, ông Võ Minh Trọng, 35 tuổi (quê Quảng Ngãi) cho biết cũng đầu tư nhiều lô đất thuộc dự án nằm trên huyện Long Thành, Đồng Nai với số tiền 900 triệu đồng.

Thế nhưng kể từ lúc ký hợp đồng nhân viên chỉ mới yêu cầu đóng 30% số tiền. Đến khi đọc báo thấy thông tin UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xác minh các phi vụ bán đất nền của Địa ốc Alibaba lúc này ông Trọng mới giật mình. Lập tức quay lại trụ sở công ty yêu cầu chở đến huyện Đồng Nai cho xem trực tiếp đất đã mua.

Tuy nhiên, nhân viên tư vấn lúc này mới hé lộ thông tin khu đất mà ông Trọng đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng, muốn có "hình hài" đầy đủ cần phải chờ thêm vài tháng.

Ông Trọng bức xúc: "Yêu cầu xem đất thì họ tìm đủ lý do. Đòi tiền thì nói phải đầu tư đúng 6 tháng hoặc 1 năm mới được".


Theo LÊ PHONG - YÊN PHÚ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên