MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm nhiều doanh nghiệp lãi lớn, Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đã điền tên 30 doanh nghiệp

02-08-2018 - 08:26 AM | Doanh nghiệp

Trong đó có nhiều cái tên hoàn toàn mới lọt vào danh sách câu lạc bộ lãi nghìn tỷ.

Hạn cuối công bố báo cáo tài chính quý 2 đã đến, rất nhiều doanh nghiệp đã gấp rút hoàn thành để công bố thông tin đúng thời hạn. Ngoài những kết quả kinh doanh, nhà đầu tư cũng đang rất quan tâm đến những "quán quân" lợi nhuận trong nửa đầu năm 2018.

Trước đó, ngay từ quý 1, khi câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2018 bắt đầu ghi danh, đã có hàng chục doanh nghiệp lọt vào danh sách. Giai đoạn đầu quý 2, câu lạc bộ đón thêm rất nhiều thành viên mới.

Tính đến hết tháng 7, danh sách thành viên CLB lãi nghìn tỷ đã chạm con số 30, trong đó có rất nhiều cái tên mới như Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), như Vincom Retail (VRE), như Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), và 2 ngân hàng là HDBank và VIB.

Những cái tên mới gia nhập CLB lãi nghìn tỷ

Vincom Retail (VRE) đưa cổ phiếu lên sàn từ tháng 11/2017, do vậy đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp được ghi tên mình vào câu lạc bộ này.

Nếu tính riêng quý 2 Vincom Retail đạt 1.516 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận trước thuế đạt 772 tỷ đồng, tăng đột biến 183% so với quý 2 năm ngoái – đây cũng là đóng góp chính để VRE được ghi danh vào cây lạc bộ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018 Vincom Retail đạt 1.431 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.162 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ.

Xét đúng ra, nửa đầu năm ngoái Vincom Retail cũng lãi sau thuế đến 1.100 tỷ đồng trước  thuế nhưng thời điểm đó công ty còn chưa lên sàn, còn xa lạ với nhà đầu tư và những thành viên của câu lạc bộ.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố mức lãi trước thuế 2.627 tỷ đồng trong quý 2, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 2.114 tỷ đồng, tăng 78% so với quý 2 năm ngoái.

Nguyên nhân chính dẫn đến lãi lớn trong quý 2 chủ yếu do chi phí giá vốn giảm, nên ACV đã lãi gộp gần 2.000 tỷ đồng riêng từ hoạt động kinh doanh; đồng thời có thêm khoản lãi chênh lệch tỷ giá nhận về gần 475 tỷ đồng. Bên cạnh đó ACV còn nhận gần 100 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết.

Đây cũng là đóng góp chính nâng tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 lên 3.089 tỷ đồng – không những đủ điều kiện gia nhập, mà còn đứng vị trí khá cao trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ. Dù lãi đột biến, nhưng kết thúc 6 tháng đầu năm ACV cũng mới chỉ hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận được giao trong cả năm.

Thế giới di động (MWG) đạt mức tăng trưởng doanh thu 43% so với nửa đầu năm ngoái, lên mức 44.570 tỷ đồng, trong đó nổi bật doanh thu online tăng trưởng 117%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 44% so với cùng kỳ, lên mức 1.540 tỷ đồng.

Về chiến lược kinh doanh, cơ bản Thế giới di động đang tiếp tục chuyển đổi cửa hàng sang chuỗi Điện Máy Xanh mini để khai thác những vị trí có tiềm năng doanh thu. Từ năm 2017 đến hết tháng 6/2018 đã có 80 cửa hàng TGDĐ được chuyển đổi sang ĐMX.

Thêm 2 ngân hàng mới gia nhập câu lạc bộ lãi nghìn tỷ

Hai ngân hàng mới gia nhập vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ là HDBank và VIBank, nâng tổng số ngân hàng có mặt trong câu lạc bộ lên con số 10, chiếm đến 1/3 danh sách câu lạc bộ. 

Trong đó HDBank (HDB) báo lãi 2.063 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm – số lãi cao nhất từ trước tới nay ngân hàng đạt được. Trong hoạt động kinh doanh, lãi từ dịch vụ tăng đột biến nhất với mức tăng 172% so với cùng kỳ 2017. Thu nhập từ lãi thuần - phần chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu - tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. HDBank cho biết có được kết quả này là nhờ ngân hàng đi theo chiến lược nâng tỷ trọng thu phí dịch vụ, bên cạnh nguồn thu từ tăng trưởng tín dụng.

VIBank (VIB) công bố kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 đat mức lãi trước thuế 1.151 tỷ đồng, gấp 3 lần lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái, trong đó lợi nhuận tăng cao chủ yếu nhờ các nguồn thu nhập tăng mạnh và quản lý chi tiêu hiệu quả. Tuy LNTT trên nghìn tỷ, nhưng xét chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế VIBank mới đạt 921 tỷ đồng, còn cách cửa vào câu lạc bộ 1 đoạn rất ngắn.

Thêm nhiều doanh nghiệp lãi lớn, Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đã điền tên 30 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thêm những cái tên đã góp mặt trong CLB công bố kết quả kinh doanh quý 2

Ấn tượng nhất là Vinhomes (VHM) với số lãi 6 tháng đầu năm 2018 lên đến 9.854 tỷ đồng – vượt qua Vinamilk trở thành doanh nghiệp trên sàn có mức lãi cao nhất trong nửa đầu năm 2018.

Thực ra ngày từ quý 1 Vinhomes đã là quán quân về lợi nhuận với 4.689 tỷ đồng LNTT, tuy nhiên thời điểm đó Vinhomes chưa lên sàn nên chưa được góp tên vào câu lạc bộ, vẫn để Vinamilk dẫn đầu. Đến tháng 5/2018 Vinhomes mới niêm yết trên sàn. Cho nên, Vinhomes cũng được xem là cái tên mới trong Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ.

Vinamilk (VNM) đứng thứ 2 trong danh sách những doanh nghiệp trên sàn lãi lớn nửa đầu năm với 6.337 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.361 tỷ đồng, giảm 8% so với nửa đầu năm ngoái.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của Vinamilk tăng 2%, lên mức 25.823 tỷ đồng, trong đó doanh thu nội địa đạt 22.708 tỷ đồng còn doanh thu từ thị trường nước ngoài giảm nhẹ còn 3.615 tỷ đồng.

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) báo cáo nửa đầu năm 2018 lượng thép xây dựng đạt 1,1 triệu tấn, thị phần thép vẫn duy trì ở vị trí số 1 với 22,2%. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 27.595 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.186 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.425 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với nửa đầu năm ngoái và đã hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong kế hoạch năm 2018, Hòa Phát cho biết đang đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành toàn bộ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất quy mô 4 triệu tấn/năm vào cuối năm 2019, trong đó dây chuyền cán thép đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động ngay trong tháng 8/2018, góp phần cán đích 2,3 triệu tấn thép xây dựng trong năm nay.

Tổng công ty Bia Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – SAB) cho biết doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 16.980 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế sụt giảm 4%, còn 2.337 tỷ đồng. EPS đạt 3.468 đồng.

Với việc "bán con", Gemadept (GMD) đã bất ngờ lọt vào danh sách những doanh nghiệp lãi nghìn tỷ ngay từ quý 1. Trong quý 2 công ty tiếp tục thoái vốn khỏi công ty con là CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept giúp LNST quý 2 tăng 125%, lên mức 276 tỷ đồng.Tổng LNST 6 tháng đầu năm đạt 1.554 tỷ đồng, gấp 6,8 lần lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái.

Nhóm ngân hàng đã lãi ghìn tỷ từ quý 1

Nhóm ngân hàng, ngoài 2 cái tên mới, thì cả Vietinbank (CTG), BIDV (BID) đều đã ghi tên vào câu lạc bộ từ quý 1. Vietinbank vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 với khoảng 5.265 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 32%, lên mức 1.199 tỷ đồng, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 213 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ còn hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng đạt mức lãi 130 tỷ đồng.

Còn BIDV (BID) công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 5.037 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.062 tỷ đồng. BIDV cho biết ngoại trừ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ 21 tỷ đồng, thì các hoạt động kinh doanh khác đều có lãi, trong đó hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi gấp 4 lần cùng kỳ, đạt 685 tỷ đồng.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lãi trước thuế 2.347 tỷ đồng ngay trong quý 2, nâng tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 lên 3.644 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ - đứng vị trí khá cao trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ.

Hai doanh nghiệp hàng không lãi lớn

Cái tên "cũ" đã nằm trong danh sách thuộc ngành hàng không là Vietjet (VJC) với mức tăng trưởng doanh thu đạt 29%, lên gần 21.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.378 tỷ đồng, tăng 26%. Trong đó ngành vận tải hàng không vẫn là điểm nhấn "siêu tăng trưởng" mang lại 16.478 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận riêng mảng này mang lại 1.686 tỷ đồng, tăng 53,4% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2018, Vietjet tiếp tục dẫn đầu về lượng khách vận chuyển nội địa và là hãng hàng không có tổng số chuyến bay khai thác tăng trưởng tốt nhất với 59.944 chuyến bay. Việc mở rộng các đường bay dài hơn tới các nước Đông Bắc Á, các chuyến bay quốc tế thúc đẩy hoạt động bán suất ăn, đồ lưu niệm, hành lý… trên các chuyến bay, khiến doanh thu hoạt động phụ trợ trong nửa đầu năm 2018 đạt 3.807 tỷ đồng, tăng 50% so với nửa đầu năm 2017.

Riêng quý 2 Vietnam Airlines (HVN) cũng đạt mức tăng trưởng doanh thu 20% so với cùng kỳ, lên mức  23.145 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu vận tải hàng không đạt 18.927 tỷ đồng, đóng góp đến 81% tổng doanh thu công ty. Doanh thu vận tải hàng không cũng đạt mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018 tổng doanh thu Vietnam Airlines đạt 47.944 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.855 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trên 1.511 tỷ đồng, tăng trưởng đến 83,5% so với nửa đầu năm ngoái.

Đóng góp công lớn vào lợi nhuận nửa đầu năm nay còn là vấn đề biến động tỷ giá khi Vietnam Airline ghi nhận 485 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ. Cổ tức được nhận về cũng tăng 45 tỷ đồng, lên trên 133 tỷ đồng.

Thêm nhiều doanh nghiệp lãi lớn, Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đã điền tên 30 doanh nghiệp - Ảnh 2.

Như vậy đến thời điểm hiện tại danh sách thành viên câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đã gọi tên 30 doanh nghiệp.  

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên