MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

NÓNG: Bộ GD&ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023

NÓNG: Bộ GD&ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023

01/03/2023 10:06

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra vào tuần cuối của tháng 6, thay vì đầu tháng 7 như năm ngoái.

Đề xuất thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại Sơn La

Đề xuất thay trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại Sơn La

30/05/2019 21:18

Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã đề xuất thay thế ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại Sơn La, bằng 1 vị phó chủ tịch khác của tỉnh này.

ĐBQH: Thi cử càng cải cách, kết quả càng kém hơn, tiêu cực phát hiện nhiều hơn

ĐBQH: Thi cử càng cải cách, kết quả càng kém hơn, tiêu cực phát hiện nhiều hơn

30/05/2019 11:09

Theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu, phải xử lý nghiêm, chỉ ra những thiếu sót trong kỳ thi THPT Quốc gia và người chịu trách nhiệm cụ thể, không thể nói "đây hoàn toàn là lỗi địa phương".

Xôn xao việc quan chức Hòa Bình có con được nâng điểm, GĐ Sở: Tôi chưa có thông tin gì

Xôn xao việc quan chức Hòa Bình có con được nâng điểm, GĐ Sở: Tôi chưa có thông tin gì

22/04/2019 11:15

Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, ông chưa nhận được báo cáo nên không thể biết những thí sinh được nâng điểm là con, cháu của ai, ở đơn vị nào.

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, Phó Bí thư Hòa Bình: Tìm ra được sai phạm mới có thể xử lý

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, Phó Bí thư Hòa Bình: Tìm ra được sai phạm mới có thể xử lý

19/04/2019 20:26

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, đến nay, chưa nhận được thông tin chính thức của các cơ quan chức năng về danh sách con em lãnh đạo tỉnh được nâng điểm.

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm

19/04/2019 08:14

Theo ĐBQH Nhưỡng, qua bảng danh sách cán bộ có con được nâng điểm cho thấy, việc này không phải ưu đãi cho những người yếu thế mà dành cho các gia đình quyền thế, có tầm ảnh .

Thứ trưởng Bộ Lao động: Giải thể các trường nghề không nhằm chạy theo thành tích

Thứ trưởng Bộ Lao động: Giải thể các trường nghề không nhằm chạy theo thành tích

16/08/2018 17:34

Việc giải thể, sáp nhập nhằm có được các trường nghề mạnh, có chất lượng, không chạy theo thành tích. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã cho phép các trường mở rộng “mô hình 9+”.

Vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình: Phụ huynh bức xúc yêu cầu làm rõ

Vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình: Phụ huynh bức xúc yêu cầu làm rõ

05/08/2018 15:25

Nhiều phụ huynh bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ những bất thường về điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hòa Bình

Ông Mai Văn Trinh: Có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi câu trả lời bài thi THPT ở Hòa Bình

Ông Mai Văn Trinh: Có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi câu trả lời bài thi THPT ở Hòa Bình

03/08/2018 08:21

Ông Trinh cho biết, qua những ngày xác minh, bước đầu cho thấy đã có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để làm thay đổi kết quả thi THPT Quốc gia tại Hòa Bình.

Trưởng đoàn công tác Bộ GD-ĐT nói gì về vụ 35 thí sinh điểm cao bất thường ở Lạng Sơn?

Trưởng đoàn công tác Bộ GD-ĐT nói gì về vụ 35 thí sinh điểm cao bất thường ở Lạng Sơn?

20/07/2018 09:30

Ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, Tổ trưởng Tổ công tác, đã lên tiếng với báo chí khi dừng công việc thẩm tra vào lúc hơn 1 giờ sáng nay về vụ 35 thí sinh là CSCĐ có điểm cao bất thường ở Lạng Sơn.

Sai phạm chấm thi ở Hà Giang: Dù con em lãnh đạo cũng xử lý theo pháp luật

Sai phạm chấm thi ở Hà Giang: Dù con em lãnh đạo cũng xử lý theo pháp luật

18/07/2018 14:55

Đại diện UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, khi phát hiện sai phạm trong thi cử, dù là con em lãnh đạo cũng phải xử lý theo đúng pháp luật.

Trở lên trên