MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán bớt vốn, cổ đông Nhà nước có đặc quyền?

TTCK phát triển, hàng nghìn doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa lên kế hoạch xin bán bớt phần vốn nhà nước. Lâu nay trình tự, thủ tục liên quan đến lĩnh vực này vẫn được thực hiện phổ biến thông qua đấu giá, song ở một số doanh nghiệp niêm yết, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông ngoài doanh nghiệp cũng lớn không kém Nhà nước nhưng không được thực hiện theo cách này.

Cùng là cổ đông trong doanh nghiệp nên đã có ý kiến băn khoăn về việc tại sao "ông Nhà nước" lại được tạo sân chơi riêng khi muốn bán cổ phần.

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Trên thực tế, hàng loạt phiên đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo phương thức này như: Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bán ra 41 triệu cổ phần; SJS bán hơn 5,5 triệu cổ phần (đấu giá không thành công hồi tháng 8 và ngày 28/11 tới đây tổ chức đấu giá lại)... Đề cập đến vấn đề này, đại diện một tổ chức đầu tư lớn băn khoăn, khi doanh nghiệp niêm yết, cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước cũng được niêm yết, thế nhưng khi những cổ đông khác muốn bán cổ phiếu phải thực hiện qua sàn giao dịch thì cổ đông Nhà nước lại được tổ chức bán đấu giá, được thiết lập sân chơi riêng, ấn định giá (có thể không theo thị trường). Đành rằng, giá khởi điểm bán đấu giá thường thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường (Nhà nước có thể bán rẻ) nhưng làm như vậy, vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng giữa các cổ đông và lãng phí cũng không nhỏ.  

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Riêng công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần xây dựng phương án bán bớt cổ phần trình đại diện chủ sở hữu quyết định thực hiện bán trên Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Điều này có nghĩa, việc bán bớt phần vốn nhà nước tại các công ty đã niêm yết dù ít hay nhiều sẽ thực hiện thông qua phương thức đấu giá.  

 

Trên thực tế, hàng loạt phiên đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo phương thức này như: Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bán ra 41 triệu cổ phần; SJS bán hơn 5,5 triệu cổ phần (đấu giá không thành công hồi tháng 8 và ngày 28/11 tới đây tổ chức đấu giá lại)... Đề cập đến vấn đề này, đại diện một tổ chức đầu tư lớn băn khoăn, khi doanh nghiệp niêm yết, cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước cũng được niêm yết, thế nhưng khi những cổ đông khác muốn bán cổ phiếu phải thực hiện qua sàn giao dịch thì cổ đông Nhà nước lại được tổ chức bán đấu giá, được thiết lập sân chơi riêng, ấn định giá (có thể không theo thị trường). Đành rằng, giá khởi điểm bán đấu giá thường thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường (Nhà nước có thể bán rẻ) nhưng làm như vậy, vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng giữa các cổ đông và lãng phí cũng không nhỏ.  

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Trên thực tế, hàng loạt phiên đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo phương thức này như: Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bán ra 41 triệu cổ phần; SJS bán hơn 5,5 triệu cổ phần (đấu giá không thành công hồi tháng 8 và ngày 28/11 tới đây tổ chức đấu giá lại)... Đề cập đến vấn đề này, đại diện một tổ chức đầu tư lớn băn khoăn, khi doanh nghiệp niêm yết, cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước cũng được niêm yết, thế nhưng khi những cổ đông khác muốn bán cổ phiếu phải thực hiện qua sàn giao dịch thì cổ đông Nhà nước lại được tổ chức bán đấu giá, được thiết lập sân chơi riêng, ấn định giá (có thể không theo thị trường). Đành rằng, giá khởi điểm bán đấu giá thường thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường (Nhà nước có thể bán rẻ) nhưng làm như vậy, vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng giữa các cổ đông và lãng phí cũng không nhỏ.  

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tiền thu được từ bán cổ phần nhà nước, kể cả tiền đặt cọc không phải trả cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí bán) nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính hoặc chuyển về công ty nhà nước.  

 

Riêng công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần xây dựng phương án bán bớt cổ phần trình đại diện chủ sở hữu quyết định thực hiện bán trên Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Điều này có nghĩa, việc bán bớt phần vốn nhà nước tại các công ty đã niêm yết dù ít hay nhiều sẽ thực hiện thông qua phương thức đấu giá.  

 

Trên thực tế, hàng loạt phiên đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo phương thức này như: Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bán ra 41 triệu cổ phần; SJS bán hơn 5,5 triệu cổ phần (đấu giá không thành công hồi tháng 8 và ngày 28/11 tới đây tổ chức đấu giá lại)... Đề cập đến vấn đề này, đại diện một tổ chức đầu tư lớn băn khoăn, khi doanh nghiệp niêm yết, cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước cũng được niêm yết, thế nhưng khi những cổ đông khác muốn bán cổ phiếu phải thực hiện qua sàn giao dịch thì cổ đông Nhà nước lại được tổ chức bán đấu giá, được thiết lập sân chơi riêng, ấn định giá (có thể không theo thị trường). Đành rằng, giá khởi điểm bán đấu giá thường thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường (Nhà nước có thể bán rẻ) nhưng làm như vậy, vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng giữa các cổ đông và lãng phí cũng không nhỏ.  

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Trên thực tế, hàng loạt phiên đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo phương thức này như: Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bán ra 41 triệu cổ phần; SJS bán hơn 5,5 triệu cổ phần (đấu giá không thành công hồi tháng 8 và ngày 28/11 tới đây tổ chức đấu giá lại)... Đề cập đến vấn đề này, đại diện một tổ chức đầu tư lớn băn khoăn, khi doanh nghiệp niêm yết, cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước cũng được niêm yết, thế nhưng khi những cổ đông khác muốn bán cổ phiếu phải thực hiện qua sàn giao dịch thì cổ đông Nhà nước lại được tổ chức bán đấu giá, được thiết lập sân chơi riêng, ấn định giá (có thể không theo thị trường). Đành rằng, giá khởi điểm bán đấu giá thường thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường (Nhà nước có thể bán rẻ) nhưng làm như vậy, vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng giữa các cổ đông và lãng phí cũng không nhỏ.  

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Riêng công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần xây dựng phương án bán bớt cổ phần trình đại diện chủ sở hữu quyết định thực hiện bán trên Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Điều này có nghĩa, việc bán bớt phần vốn nhà nước tại các công ty đã niêm yết dù ít hay nhiều sẽ thực hiện thông qua phương thức đấu giá.  

 

Trên thực tế, hàng loạt phiên đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo phương thức này như: Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bán ra 41 triệu cổ phần; SJS bán hơn 5,5 triệu cổ phần (đấu giá không thành công hồi tháng 8 và ngày 28/11 tới đây tổ chức đấu giá lại)... Đề cập đến vấn đề này, đại diện một tổ chức đầu tư lớn băn khoăn, khi doanh nghiệp niêm yết, cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước cũng được niêm yết, thế nhưng khi những cổ đông khác muốn bán cổ phiếu phải thực hiện qua sàn giao dịch thì cổ đông Nhà nước lại được tổ chức bán đấu giá, được thiết lập sân chơi riêng, ấn định giá (có thể không theo thị trường). Đành rằng, giá khởi điểm bán đấu giá thường thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường (Nhà nước có thể bán rẻ) nhưng làm như vậy, vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng giữa các cổ đông và lãng phí cũng không nhỏ.  

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Trên thực tế, hàng loạt phiên đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo phương thức này như: Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bán ra 41 triệu cổ phần; SJS bán hơn 5,5 triệu cổ phần (đấu giá không thành công hồi tháng 8 và ngày 28/11 tới đây tổ chức đấu giá lại)... Đề cập đến vấn đề này, đại diện một tổ chức đầu tư lớn băn khoăn, khi doanh nghiệp niêm yết, cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước cũng được niêm yết, thế nhưng khi những cổ đông khác muốn bán cổ phiếu phải thực hiện qua sàn giao dịch thì cổ đông Nhà nước lại được tổ chức bán đấu giá, được thiết lập sân chơi riêng, ấn định giá (có thể không theo thị trường). Đành rằng, giá khởi điểm bán đấu giá thường thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường (Nhà nước có thể bán rẻ) nhưng làm như vậy, vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng giữa các cổ đông và lãng phí cũng không nhỏ.  

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

 

tinnhanhchungkhoan

 

 

Theo quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc bán cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần thực hiện theo quy định như bán cổ phần lần đầu khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần báo cáo đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định chủ trương bán bớt cổ phần. Đại diện chủ sở hữu vốn lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần nhà nước. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án bán, đề xuất giá chào bán, chi phí bán trình đại diện chủ sở hữu vốn quyết định. Tổng mệnh giá của số cổ phần bán đấu giá dưới 5 tỷ đồng, đấu giá tại các tổ chức tài chính trung gian; từ 5 tỷ đồng trở lên, đấu giá tại Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán.  

 

Tiền thu được từ bán cổ phần nhà nước, kể cả tiền đặt cọc không phải trả cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí bán) nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính hoặc chuyển về công ty nhà nước.  

 

Riêng công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần xây dựng phương án bán bớt cổ phần trình đại diện chủ sở hữu quyết định thực hiện bán trên Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Điều này có nghĩa, việc bán bớt phần vốn nhà nước tại các công ty đã niêm yết dù ít hay nhiều sẽ thực hiện thông qua phương thức đấu giá.  

 

Trên thực tế, hàng loạt phiên đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết đã được thực hiện theo phương thức này như: Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bán ra 41 triệu cổ phần; SJS bán hơn 5,5 triệu cổ phần (đấu giá không thành công hồi tháng 8 và ngày 28/11 tới đây tổ chức đấu giá lại)... Đề cập đến vấn đề này, đại diện một tổ chức đầu tư lớn băn khoăn, khi doanh nghiệp niêm yết, cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước cũng được niêm yết, thế nhưng khi những cổ đông khác muốn bán cổ phiếu phải thực hiện qua sàn giao dịch thì cổ đông Nhà nước lại được tổ chức bán đấu giá, được thiết lập sân chơi riêng, ấn định giá (có thể không theo thị trường). Đành rằng, giá khởi điểm bán đấu giá thường thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường (Nhà nước có thể bán rẻ) nhưng làm như vậy, vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng giữa các cổ đông và lãng phí cũng không nhỏ.  

 

Mặt khác, chính việc bán đấu giá với giá mềm như vậy, có thể kéo giá cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường (nếu khối lượng lớn). Trường hợp bán 41 triệu cổ phần PPC hồi đầu năm là một ví dụ, giá cổ phiếu từ đầu 9, đầu 10 đã rớt xuống đầu 6, đầu 7 khi thị trường có nguồn tăng cung lớn.  

 

Tuy nhiên, trao đổi với ĐTCK, ông Đặng Phan Tường, Trưởng ban Cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, Nhà nước quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ. Thông thường, cổ đông Nhà nước nắm lượng cổ phiếu rất lớn, nếu thực hiện bán trên sàn sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu, và trong một số trường hợp có thể không làm lợi cho tất cả các cổ đông khác. Mục đích mua vào hay bán ra cổ phần của các cổ đông khác là nhằm tối đa hóa lợi nhuận, song cổ đông Nhà nước ở một chừng mực nào đó còn hành động vì sự ổn định của thị trường.

Theo Thủy Nguyễn

 

tinnhanhchungkhoan

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ngocdiep

Trở lên trên