MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Asean Small Cap Fund: VnIndex có thể cán ngưỡng 1.300 điểm năm 2017

Thị trường đã chạm đáy vào quý 4 năm 2011. Bây giờ "lên tàu" là đã muộn mất 6 tháng vì "con tàu" đã và đang dịch chuyển đi lên rồi.

Click here to see English Edition

Vừa qua,  Asean small Cap Fund đã tăng mạnh khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi đã có trao đổi với ông David O'Neil là tổng giám đốc của quỹ và đồng thời cũng là một nhà đầu tư về quan điểm đầu tư cũng như nhận định về TTCK Việt Nam.

Thưa ông, Danh mục cổ phiếu của Asean Small Cap Fund khá "lạ" so với khẩu vị của nhà đầu tư Việt và các quỹ ngoại khác. Ông có thể chia sẻ nhiều hơn về định hướng đầu tư của quỹ?

Chúng tôi tập trung đầu tư giá trị vào các cổ phiếu vốn hoá nhỏ, đặc biệt là các cổ phiếu có mức chiết khấu lớn so với NAV (giá trị tài sản ròng). Đây là công thức thành công đã được chứng minh trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính 1997/98.

Vì sao cả 2 cổ phiếu APS và API thuộc APEC Group đều thuộc vào "tầm ngắm" của quỹ? Ông có thế chia sẻ về việc này?

APS và API có mức chiết khấu so với NAV lớn nhất trong ngành. Ngoài ra, cả 2 đều có ban quản trị có kinh nghiệm và có uy tín trong thị trường Việt Nam.

Sau khi sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số doanh nghiệp, quỹ có định đề cử người vào lãnh đạo trực tiếp không hay chỉ đầu tư tài chính đơn thuần?

Gắn kết các doanh nghiệp thuộc chuỗi đầu tư

Chúng tôi sẽ gắn kết các đối tác chiến lược thuộc chuỗi doanh nghiệp mà chúng tôi rót vốn. Những đối tác này, cùng với đội ngũ lãnh đạo sẵn có, sẽ cùng quản lý một cách tích cực và hiệu quả doanh nghiệp.

Quỹ có đẩy mạnh đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết không? Nếu có thì tỷ trọng niêm yết/ chưa niêm yết là bao nhiêu %?

Tại thời điểm này, việc mua cổ phiểu của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tốt hơn rất nhiều cổ phiếu chưa niêm yết. Trong trường hợp cơ hội này thay đổi, chúng tôi cũng sẽ dừng mua cổ phiểu ở thị trường Vietnam.


Con tàu này lên phương Bắc, anh đi không?

Ông nghĩ sao về ngưỡng 49% (room cho nhà đầu tư ngoại)?

Chúng tôi cho rằng không nên giới hạn mức độ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, trừ một số lĩnh vực cụ thể cần quản lý vì mục tiêu xã hội.

Ông đánh giá sao về TTCK Việt Nam trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn?. Liệu bắt đáy bây giờ có quá rủi ro cho nhà đầu tư?

Thị trường đã chạm đáy vào quý 4 năm 2011. Bây giờ "lên tàu" là đã muộn mất 6 tháng vì "con tàu" đã và đang dịch chuyển đi lên rồi. Chúng tôi kỳ vọng đến năm 2017, VN index có thể sẽ vượt ngưỡng 1300 điểm.

Trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ quan điểm với nhà đầu tư của chúng tôi!

Thanh Hiên (thực hiện)

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên