MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán tuần qua: Một cú lắc mạnh để sàng lọc thị trường?

Khối tự doanh các CTCK đã tích cực gom hàng khi mua ròng 72,3 tỷ đồng, tương đương 1,6 triệu cổ phiếu. Vào ngày 16/10 – phiên rơi mạnh của thị trường, khối này đã mua 62,3 tỷ - nhiều nhất tuần.

Thị trường chứng kiến một tuần đỏ máu trên HOSE khi chỉ số VN-Index giảm liên tục cả 5 phiên trong đó phiên ngày thứ Năm (16/10) ghi dấu ấn sâu sắc với mức giảm 17,12 điểm tương đương 2,83%. Trong phiên này, cổ phiếu GAS đã giảm 5.000 đồng tương đương 4,63%. Đây cũng là phiên có giá trị giao dịch lớn nhất tuần dù không vượt trội cho lắm: 3.169 tỷ.

Trong ngày cuối tuần, mặc dù ngưỡng 580 điểm có lúc bị phá vỡ khi lực mua không mạnh và giằng co với lực bán nhưng vào cuối phiên, khối lượng mua lớn hơn và hoạt động bắt đáy đã xuất hiện. Điều này giúp cho VN-Index hồi phục nhẹ vào cuối phiên bất chấp một số mã lớn như GAS, PVD, MSN giảm điểm. Không chịu ảnh hưởng bởi GAS, VN30 – Index tăng 1,01 điểm tương đương 0,16%.

Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index còn 585,28 điểm – giảm 32,44 điểm so với đầu tuần.

HNX-Index thì khá hơn khi vẫn tăng 2/5 phiên và đóng cửa tuần tại 87,64 điểm – giảm 2,81 điểm so với đầu tuần. Chỉ số này cũng lao dốc rất mạnh vào ngày 16/10 với mức giảm 2,36 điểm tương đương 2,64% - mức giảm mạnh nhất từ tháng 5 đến nay.

Những thông tin về kết quả kinh doanh hầu như không có tác động lớn lao nào đến thị trường, còn khối ngoại thì lại bán ròng tới hơn 1.031 tỷ trên HOSE và 312,7 tỷ trên HNX, tập trung vào các mã vốn hóa lớn và là các mã dẫn dắt. Đây đã là tuần bán ròng thứ 6 liên tiếp của khối ngoại.

Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở PVD, GAS, HPG, VIC và HVG trong khi mua ròng nhiều nhất ở HSG, TDH, MWG ... Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng nhiều nhất ở PVS, LAS, VCG, KLS... và mua ròng chủ yếu ở IVS, PVX…

Ngoài ra, theo các công ty chứng khoán, mặc dù thị trường “phập phù” nhưng khối lượng margin được nhà đầu tư sử dụng không phải là nhỏ.

Vào những lúc VN-Index sụt giảm mạnh như vậy, thị trường lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết với những ý kiến trái chiều và mọi cung bậc cảm xúc. Có người hốt hoảng tháo chạy, có người khoanh tay ngồi quan sát và có người rất hưng phấn bắt đầu chọn mua cổ phiếu với nhận định thị trường đã giảm về mức giá hấp dẫn.

Có nhiều ý kiến cho rằng càng ngày tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường càng vững. Và có thể nói diễn biến chỉ số ngày 16/10 như một cú lắc rất mạnh của thị trường để sàng lọc lại bởi vì một sự rung lắc bình thường không thể “rũ bớt” được một số đối tượng như những người yếu tâm lý, sử dụng margin cao ... để thị trường trở về mức giá hấp dẫn. Điều này được dẫn chứng qua những phiên giảm điểm rất mạnh nhưng không có hiện tượng bán sàn hàng loạt.

Tuy nhiên, theo ông Trần Thăng Long – Trưởng phòng phân tích của CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thì thực tế thị trường đã ở trong giai đoạn căng thẳng rất lâu và phiên 16/10 chỉ là phiên quá sốc khi nhà đầu tư nước ngoài bán những cổ phiếu vốn hóa lớn làm thị trường giảm mạnh, gây áp lực tâm lý cho NĐT trong nước. Và đó là một hành động rất lý tính của các quỹ ETF ngoại trước thông tin Mỹ cắt giảm gói hỗ trợ QE3.

Còn theo báo cáo phân tích của công ty chứng khoán Rồng Việt, tâm lý “trả giá” của nhà đầu tư để chờ đợi cơ hội mua vào ở giá rẻ hơn vẫn trải rộng trên hầu hết các nhóm cổ phiếu và lượng đặt mua với mức giá thấp vẫn còn khá nhiều trên thị trường.

Một điểm đáng chú ý trong tuần qua là khối tự doanh các CTCK đã tích cực gom hàng khi mua ròng 72,3 tỷ đồng, tương đương 1,6 triệu cổ phiếu. Khối này chỉ bán ròng 2 phiên vào ngày 14/10 và thứ 17/10 với tổng giá trị bán ròng gần 9 tỷ đồng. Trong khi đó, vào ngày 16/10 – phiên rơi mạnh của thị trường, khối này đã mua 62,3 tỷ - nhiều nhất tuần.

Như vậy, trái ngược với khối ngoại, khối tự doanh đã mua ròng trong cả 3 tuần gần đây với tổng giá trị 144,3 tỷ đồng và tập trung nhiều nhất trong tuần qua.

Tuần tới, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ bắt đầu.

Hải Long

trangminh

Tài chính Plus

Trở lên trên