MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HHS giảm sàn phiên 9/6, tin ra là bán?

Sau giai đoạn tăng mạnh từ tháng 4 tới nay, cổ phiếu HHS đã có phiên điều chỉnh đầy bất ngờ và điều đó đang khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng.

Kể từ giai đoạn đầu tháng 4 tới nay, cổ phiếu HHS của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là một trong những cổ phiếu nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ giới đầu tư khi KQKD doanh nghiệp luôn tăng trưởng ấn tượng đã kéo theo nhịp tăng mạnh của giá cổ phiếu trên thị trường.

Mới đây, Hoàng Huy đã thông báo KQKD tháng 5/2015 với nhiều diễn biến hết sức tích cực với doanh thu hợp nhất đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng. Như vậy lũy kế 5 tháng đầu năm, Hoàng Huy ghi nhận 1.633 tỷ đồng doanh thu và 298 tỷ đồng LNST, hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch LNST năm.

Ngoài ra, theo tài liệu ĐHCĐ được công bố, Hoàng Huy đã có kế hoạch tăng vốn từ 1.109 tỷ đồng lên tối thiểu 2.630 tỷ đồng để mở rộng mạng lưới phân phối xe tải. Đặc biệt công ty đang có kế hoạch phân phối thương hiệu ProStar và Transtar của dòng xe đầu kéo Mỹ International, Navistar.

Chính những thông tin tích cực đó đã khiến HHS có phiên giao dịch bùng nổ trong phiên 8/6 khi HHS đóng cửa phiên tăng lên 30.500đ cùng thanh khoản đạt gần 4 triệu đơn vị.

Tin ra là bán?

Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 9/6 đã chứng kiến HHS giảm hết biên độ và thậm chí cổ phiếu này còn trắng bảng bên mua. Đây là điều khá bất ngờ khi thông tin KQKD tích cực tháng 5 của Hoàng Huy vừa được công bố.

Theo nhận định của một nhà đầu tư trên thị trường, giai đoạn tăng trưởng của HHS trước đó mang dấu ấn không nhỏ của khối ngoại khi họ đã mua ròng liên tục và sở hữu gần 25% cổ phần tại Hoàng Huy. Tuy vậy, kể từ phiên giao dịch 28/5 tới nay, khối ngoại đã quay đầu bán ròng 1,83 triệu cổ phiếu HHS, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty xuống còn 22,95%. Điều này đã gây ra những tác động không nhỏ tới đà tăng giá của HHS trong những phiên gần đây.

Bên cạnh đó, trong những phiên gần đây biến động giá trong phiên của HHS là rất lớn, đặc biệt phiên 8/6, biến động giá lên tới 11% cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giao động rất mạnh. Do đó, không quá ngạc nhiên khi HHS bị chốt lời mạnh, nhất là trong bối cảnh cổ phiếu này đã tăng gần gấp đôi trong 2 tháng qua.

2015 là năm Hoàng Huy đặt kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng và những diễn biến trong 5 tháng đầu năm đã cho thấy cơ sở của kế hoạch kinh doanh. Do đó đã dẫn tới kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào giá cổ phiếu HHS.

Tuy vậy trong ngắn hạn việc giảm mạnh của HHS đang khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy bất ngờ, lo lắng, đặc biệt đối với những nhà đầu tư đã tham gia mua vào trong phiên giao dịch KQKD tháng 5 được công bố.

HHS tăng giá mạnh trong 2 tháng gần đây
HHS tăng giá mạnh trong 2 tháng gần đây

 

Nguyên Vũ

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên