MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kéo dài thời gian giao dịch sẽ gây ra một số khó khăn cho các CTCK

VNDirect cho rằng nếu không kéo dài thời gian từ phía các Ngân hàng sẽ rất khó khăn cho Công ty chứng khoán.

Lãnh đạo hai Sở giao dịch chứng khoán đã lên tiếng xác nhận về việc sẽ kéo dài thời gian giao dịch buổi chiều từ 2h xuống 2h45 (đối với giao dịch khớp lệnh trên sàn) và từ 2h30 xuống 3h chiều (đối với giao dịch thỏa thuận), dự kiến áp dụng từ quý 3/2013.


Thời gian giao dịch sàn HoSE dự kiến áp dụng từ đầu quý 3/2013

Về quyết định này của Sở, hầu hết các công ty chứng khoán đều ủng hộ các cải tiến thị trường nhưng lãnh đạo CTCK đều có quan điểm riêng về việc này. Đầu tiên chúng tôi xin trích ý kiến của đại diện CTCP Chứng khoán VNDirect, đơn vị đang có thị phần môi giới đứng thứ 2 sàn Hà Nội (hơn 8%) và đứng thứ 5 sàn HoSE (5,1%) về việc tăng thêm thời gian giao dịch.

Tăng thanh khoản thị trường nhưng sẽ có những áp lực nhất định

VNDirect hoàn toàn ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực của hai Sở giao dịch chứng khoán bởi động thái này tiếp tục thể hiện quyết tâm của hai Sở trong việc đẩy mạnh các giải pháp để cải thiện TTCK. 

Việc kéo dài thời gian giao dịch sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm thời gian để cân nhắc các quyết định, gia tăng thanh khoản thị trường cũng như có thời gian để ứng xử với các thông tin có thể phát sinh trong buổi chiều hoặc những diễn biến từ TTCK Châu Âu v.v..

Tuy nhiên, việc tăng thêm thời gian giao dịch phiên chiều trong thời điểm hiện tại là chưa thực sự cần thiết bởi khung thời gian giao dịch như hiện tại đã tương đối hợp lý so với cách giao dịch chỉ phiên sáng như trước đây và nên tập trung vào các thay đổi khác cần thiết hơn.

Về mặt công nghệ, VNDirect hoàn toàn có khả năng đáp ứng ngay được các thay đổi này của Sở và phía VNDirect cho rằng các công ty chứng khoán khác cũng không gặp khó khăn gì bởi những thay đổi này chủ yếu chỉ về thời gian giao dịch và không có những thay đổi phức tạp nào khác về cách thức giao dịch.

Về khía cạnh nghiệp vụ, sẽ có nhiều xáo trộn và khó khăn cho bộ phận nghiệp vụ của các Công ty chứng khoán nhất là các giao dịch có liên quan tới hệ thống Ngân hàng bởi giờ đóng giao dịch sớm của các Ngân hàng và nếu không kéo dài thời gian từ phía các Ngân hàng sẽ rất khó khăn cho Công ty chứng khoán.

Ngoài ra, việc đóng cửa thị trường sau 15h cũng khiến khối lượng công việc của khối nghiệp vụ tăng thêm trong khi thời gian để hoàn tất các giao dịch tất toán cuối ngày lại thu hẹp. Trong trường hợp bắt buộc phải thực hiện các Công ty chứng khoán sẽ buộc phải tăng thời gian làm việc để hoàn thiện giao dịch cuối ngày. Do đó, nếu áp dụng ngay việc gia tăng thời gian chiều sẽ có những khó khăn đáng kể cho các Công ty chứng khoán.

Đề xuất giải pháp

VNDirect đề xuất giải pháp Sở giao dịch nên cân nhắc việc kéo dài thời gian giao dịch theo hướng mở cửa thị trường sớm hơn 15-30 phút thay vì 9h như hiện tại và kết thúc muộn hơn 15-30 phút so với hiện tại. Thời gian nghỉ giữa hai đợt giao dịch là 90 phút như hiện tại là phù hợp và không cần thay đổi.

Ngoài ra, hai Sở giao dịch cũng nên đồng nhất thời gian mở cửa và đóng cửa giao dịch tránh sự chênh lệch về thời gian đóng cửa giao dịch và tạo tâm lý trông ngóng như hiện tại.

Ngoài ra, đứng ở khía cạnh nghiệp vụ Môi giới và về phía các nhà đầu tư thì việc rút ngắn T+ vẫn là mong muốn lớn nhất trong các thay đổi về giao dịch. Tuy nhiên sẽ có những khó khăn nhất định cho việc rút ngắn hơn nữa thời gian T+ bởi nó kéo theo yêu cầu đáp ứng của Trung tâm lưu ký, Ngân hàng thanh toán và ngay cả Công ty chứng khoán.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên